19/05/2016 08:47 GMT+7

Tín dụng TP.HCM dự báo tăng 18% trong năm nay

A.H.
A.H.

TTO - Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, cho biết tín dụng trên địa bàn TP.HCM đã tăng 4,26% trong bốn tháng đầu năm 2016 và cao hơn 17,19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, cho vay bằng VND tăng 5,34%, riêng cho vay ngoại tệ giảm 4,35% do Ngân hàng Nhà nước hạn chế các đối tượng được vay vốn bằng ngoại tệ.

Huy động ngoại tệ cũng giảm 11,02% so với đầu năm do lãi suất huy động USD về 0% và tỉ giá ít biến động, huy động VND tăng 3,73%. Hiện tín dụng bất động sản vẫn chiếm tỉ lệ 12,7% trong tổng dư nợ trên địa bàn, 80,2% đổ vào sản xuất kinh doanh, còn lại là cho vay tiêu dùng và chứBình thườngng khoán.

Theo ông Minh, kinh tế phục hồi nên khả năng hấp thu vốn của doanh nghiệp tốt hơn so với thời gian trước. Mặt khác, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao cho TP.HCM cũng cao hơn so với các năm 3-6%.

“Tăng trưởng tín dụng những năm trước chủ yếu tập trung vào những tháng cuối năm nhưng năm nay tăng từ đầu năm và đều đặn qua các tháng, nên dự báo tín dụng TP năm nay có thể sẽ tăng 18%” - ông Minh nói.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên