31/10/2025 16:03 GMT+7

Tin đồn Thủ tướng Nhật Bản thành lập 'Bộ trục xuất hàng loạt' là giả

Gần đây, mạng xã hội lan truyền hàng loạt bài đăng cho rằng tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thành lập "Bộ trục xuất hàng loạt" ngay sau khi nhậm chức.

Tin đồn Thủ tướng Nhật Bản thành lập 'Bộ trục xuất hàng loạt' là giả - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae - Ảnh: EPA

Nguồn gốc của tin đồn bắt đầu từ một bài viết trên Facebook với nội dung: "Tin nóng: Thủ tướng nữ đầu tiên của Nhật Bản, bà Takaichi Sanae, vừa thành lập Bộ trục xuất hàng loạt". 

Bài viết này khẳng định bà Takaichi đã nói bà sẽ "đưa họ về nước, tái di cư", đồng thời "chúc mừng nước Nhật".

Nhiều bài đăng khác trên mạng cũng có nội dung tương tự: "Bà Takaichi Sanae vừa bước vào văn phòng và hành động đầu tiên của bà là thành lập Bộ trục xuất hàng loạt".

Thậm chí, một số bài còn kèm theo video ghi lại cảnh một nữ chính trị gia bước vào sự kiện, với dòng chú thích: "Thủ tướng Nhật Bản mới đưa trục xuất hàng loạt lên làm chính sách hàng đầu".

Tuy nhiên theo Hãng tin AAP của Úc, không hề có bất kỳ thông báo chính thức nào của Chính phủ Nhật Bản về việc trục xuất người nước ngoài hàng loạt, và trên trang web của Văn phòng Thủ tướng cũng không có đề cập đến một "Bộ trục xuất" như tin đồn.

"Chính sách cơ bản của nội các" được công bố vào ngày bà Takaichi nhậm chức không nhắc đến vấn đề nhập cư hay trục xuất, và trong các buổi họp báo sau đó, bà cũng không đề cập đến chủ đề này.

Đáng chú ý, người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video lan truyền không phải Thủ tướng Takaichi Sanae, mà là Kimi Onoda, Bộ trưởng An ninh Kinh tế mới được bổ nhiệm. 

Theo thông cáo của Chính phủ Nhật Bản, bà Onoda hiện đứng đầu Văn phòng Bộ trưởng phụ trách Xã hội hài hòa và Đồng tồn với người nước ngoài, cơ quan được thành lập từ tháng 7 dưới thời cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba.

Tin đồn Thủ tướng Nhật Bản thành lập 'Bộ trục xuất hàng loạt' là giả - Ảnh 2.

Người trong đoạn video lan truyền không phải bà Takaichi - Ảnh: AAP

Theo Reuters, văn phòng này được lập ra nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tội phạm và tình trạng quá tải du lịch do lượng khách nước ngoài tăng cao - hoàn toàn không liên quan đến việc trục xuất người nhập cư.

Giáo sư Purnendra Jain, chuyên gia nghiên cứu châu Á tại Đại học Adelaide, khẳng định với AAP rằng tin tức về "Bộ trục xuất hàng loạt" là hoàn toàn bịa đặt. 

Ông cho biết dù bà Takaichi có lập trường cứng rắn trong các chính sách liên quan đến người nước ngoài, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy bà dự định trục xuất hàng loạt.

Theo báo Guardian, trong chiến dịch tranh cử, bà Takaichi chỉ kêu gọi siết chặt quy định mua bất động sản đối với người không mang quốc tịch Nhật và tăng cường kiểm soát nhập cư trái phép.

Giáo sư Aurelia George Mulgan (Đại học New South Wales) cũng nhận định chưa có dấu hiệu nào cho thấy bà Takaichi thành lập một "Bộ trục xuất hàng loạt": "Bà ấy có thể lo ngại về số lượng người nhập cư ngày càng tăng ở Nhật, nhưng việc lập ra một cơ quan như vậy là điều không thể chấp nhận trong xã hội Nhật".

Thủ tướng Nhật Bản thành lập 'Bộ trục xuất hàng loạt' - Ảnh 2.Nhật Bản có nữ thủ tướng đầu tiên: Biểu tượng nữ quyền hay sự tiếp nối bảo thủ?

Bà Takaichi Sanae chính thức trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, nhưng phụ nữ Nhật Bản lại tự hỏi: Liệu có gì thay đổi?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất