
Tổng thống Colombia Gustavo Petro - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 1-10 (giờ địa phương), Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã ra lệnh trục xuất toàn bộ các nhà ngoại giao Israel còn lại tại nước này.
Trên mạng xã hội X, ông Petro viết: "Toàn bộ phái đoàn ngoại giao Israel đã bị trục xuất khỏi Colombia. Đây là một tội ác quốc tế mới do Thủ tướng Benjamin Netanyahu gây ra".
Ngòa ra trong thông cáo chính thức, Văn phòng Tổng thống Petro cho biết hai công dân Colombia - Manuela Bedoya và Luna Barreto - là thành viên của đoàn tàu nhân đạo Global Sumud Flotilla, đã bị lực lượng Israel bắt giữ trên vùng biển quốc tế khi đang tham gia sứ mệnh "thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Palestine".
Ngoài việc trục xuất các nhà ngoại giao, ông Petro cũng tuyên bố hủy bỏ Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Colombia và Israel - vốn có hiệu lực từ năm 2020.
Israel xác nhận đã buộc một số tàu trong đoàn cứu trợ dừng lại và đưa hành khách về cảng để xử lý theo quy trình, song không đưa ra thông tin cụ thể về việc giam giữ hai công dân Colombia.
Theo AFP, dù Colombia đã chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel từ năm ngoái, vẫn còn 4 nhà ngoại giao Israel đang hoạt động tại thủ đô Bogotá. Một nguồn tin từ lãnh sự quán Israel xác nhận họ sẽ buộc phải rời khỏi Colombia theo lệnh trục xuất mới.
Tổng thống Petro từ lâu đã là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ Thủ tướng Israel Netanyahu. Ông từng gọi ông Netanyahu là "kẻ diệt chủng" và cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump là "đồng lõa trong tội ác diệt chủng".
Chỉ một tuần trước, ông Petro đã tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại New York, nơi ông kêu gọi quân đội Mỹ "không tuân lệnh" ông Trump.
Phản ứng trước hành động trên, chính quyền Washington đã thu hồi visa của ông Petro - một động thái càng khiến quan hệ giữa Colombia và Mỹ thêm phần căng thẳng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận