17/09/2016 00:06 GMT+7

Tìm thấy 1 thi thể công nhân mất tích

ĐĂNG NAM - LÊ TRUNG
ĐĂNG NAM - LÊ TRUNG

TTO - Vỡ đường ống dẫn nước thủy điện Sông Bung 2, cơ quan chức năng xem xét việc đình chỉ phó giám đốc phụ trách Ban QLDA thủy điện Sông Bung 2 và các cán bộ liên quan...

Làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 (đơn vị chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 2) về sự cố bục cống dẫn dòng xảy ra vào chiều 13-9, ông Dương Quang Thành - chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam - đã yêu cầu Tổng công ty Phát điện 2 đình chỉ công tác đối với ông Vương Thành Chung - phó giám đốc phụ trách Ban QLDA thủy điện Sông Bung 2 và các cán bộ liên quan để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Trao đổi qua điện thoại với PV Tuổi Trẻ, ông Ngô Việt Hải - tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 - cho rằng việc đình chỉ công tác đối với ông Vương Thành Chung hiện đang được xem xét trước khi ra quyết định chính thức.

Lý do theo ông Hải, ông Chung được bổ nhiệm chức phó ban phụ trách Ban QLDA thủy điện Sông Bung 2 sau khi hạng mục hầm dẫn dòng đã hoàn tất khâu nghiệm thu. “Vậy nên cần phải xem xét vụ việc cho thấu tình hợp lý trước khi ra quyết định chính thức” - ông Hải nói.

Chiều tối 16-9, cơ quan chức năng huyện Nam Giang (Quảng Nam) xác nhận thi thể vớt trên sông Bung chiều cùng ngày là của một trong hai công nhân mất tích trong sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện.

Thi thể được xác định là anh Đặng Văn Tuyền (37 tuổi, quê huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), được tìm thấy cách nơi xảy ra sự cố hơn 20km. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm công nhân mất tích còn lại là anh Nguyễn Minh Luân (quê Phú Thọ).

ĐĂNG NAM - LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên