02/08/2020 20:59 GMT+7

Tìm người đi cùng xe buýt với bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Nam

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Bệnh nhân 564 ở huyện Quế Sơn đã đi và về giữa hai địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng trên hai chuyến xe buýt.

Tìm người đi cùng xe buýt với bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Nam - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa những người kết thúc cách ly về nhà bằng xe buýt (ảnh minh họa) - Ảnh: LÊ TRUNG

Chiều 2-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quế Sơn (Quảng Nam) phát thông báo khẩn tìm người đi cùng xe buýt với bệnh nhân 564.

Theo thông tin dịch tễ ngày 25-7, bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 564 di chuyển từ huyện Quế Sơn ra Đà Nẵng, ngày 27-7 bệnh nhân từ Đà Nẵng về lại huyện Quế Sơn bằng xe buýt.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quế Sơn thông báo khẩn cho những ai đi trên chuyến xe buýt biển số 43B-00865 từ huyện Quế Sơn ra Đà Nẵng, xuất bến ở Quế Sơn lúc 14h45 ngày 25-7 và xe buýt biển số 92B-00614 từ Đà Nẵng về huyện Quế Sơn, xuất bến lúc 14h45 ngày 27-7, thì khẩn trương đến trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ.

Bệnh nhân 564 là nữ, sinh viên, 19 tuổi, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

Cùng ngày, ông Trần Văn Tân - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã có công văn yêu cầu Sở Công thương phối hợp với các sở, địa phương tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện biện pháp, phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch của các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có nhà quản lý, chuyên gia, người lao động từ Đà Nẵng vào làm việc hằng ngày tại Quảng Nam.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên