
TikToker Choco Trúc Phương cùng luật sư tại phiên tòa - Ảnh: NGỌC LÂN
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Celeb Group là nguyên đơn, bà Lê Trúc Phương (Choco Trúc Phương) là bị đơn. Vụ kiện phát sinh từ hợp đồng độc quyền được hai bên ký ngày 1-3-2021.
Gần 3 năm hợp tác, công ty cho rằng Trúc Phương vi phạm hợp đồng
Theo đơn khởi kiện, ngày 1-3-2021, Công ty Celeb Group và bà Lê Trúc Phương ký hợp đồng độc quyền về việc đầu tư, huấn luyện và quản lý nghệ sĩ đa năng. Hợp đồng có thời hạn 3 năm, từ ngày 1-3-2021 đến 28-2-2024.
Tuy nhiên từ tháng 10-2023, Celeb Group cho rằng Choco Trúc Phương có những hành vi, ứng xử và thái độ không phù hợp với các thỏa thuận đã ký; đồng thời từ chối hợp tác trong một số dự án của công ty.
Cụ thể Celeb Group cho rằng bà Phương đã từ chối thực hiện một số hợp đồng quảng cáo mà Celeb Group đã đại diện ký kết, dẫn đến công ty phải bồi thường cho khách hàng.
Ngoài ra công ty cho rằng bà Phương tự tạo và sử dụng tài khoản TikTok có tên @chocotrucphuong1 khi chưa được công ty đồng ý.
Từ những vi phạm trên, Celeb Group yêu cầu tòa án buộc bị đơn chịu trách nhiệm theo các thỏa thuận trong hợp đồng độc quyền.
Tại phiên tòa, phía Công ty Celeb Group giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu bà Phương bồi thường 1,5 tỉ đồng do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng được ký ngày 1-3-2021.
Công ty đồng thời yêu cầu bà Phương bồi thường hơn 345 triệu đồng do từ chối thực hiện các hợp đồng quảng cáo; bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng chi phí nhân sự, đầu tư, huấn luyện tính đến tháng 10-2023.
Ngược lại, phía Choco Trúc Phương có đơn phản tố, đề nghị tòa buộc nguyên đơn chuyển quyền quản lý tài khoản TikTok cá nhân "letrucphuong1003" được sử dụng trong quá trình hoạt động. Đồng thời yêu cầu Công ty Celeb Group thanh toán các khoản thù lao còn nợ hơn 40 triệu đồng và chuyển trả kênh TikTok cho bà Phương.
Không có chuyện hết hợp đồng là phải trả lại tài khoản?
Đại diện Celeb Group, ông Đoàn Khánh Hưng, cho rằng kênh TikTok của bà Phương là tài sản do công ty quản lý.
Theo ông Hưng, dù hợp đồng giữa hai bên đã hết hạn, nếu tài khoản đã là tài sản thuộc sở hữu của công ty thì mãi mãi thuộc về công ty, không có chuyện hết hợp đồng là phải trả lại cho nghệ sĩ.
Trong khi đó phía Choco Trúc Phương cho rằng các tài khoản TikTok, Facebook, Instagram được nữ TikToker tạo lập trước khi ký hợp đồng và sau đó mới chuyển giao cho công ty quản lý.
Ngoài ra Choco Trúc Phương nhận thấy mình không có hành vi vi phạm các điều khoản trong hợp đồng đã ký. Những tài liệu phía công ty cung cấp chưa đủ căn cứ để xác định hành vi của bà Phương là vi phạm hợp đồng, cũng như chứng minh những hành vi này gây thiệt hại cho công ty.
Về khoản hơn 1,6 tỉ đồng, phía bị đơn cho rằng Celeb Group có 9 tài năng được đào tạo trong giai đoạn 2021-2023 nên các chi phí đầu tư được phân bổ cho nhiều người, không dành riêng cho bà Phương.
Đối với khoản hơn 345 triệu đồng, Công ty Celeb Group cho biết chỉ có hai hợp đồng quảng cáo đã ký, các trường hợp còn lại mới dừng ở mức liên hệ, đặt quảng cáo.
Theo công ty, khoản tiền này gồm chi phí thực tế phát sinh từ hai hợp đồng đã ký và phần chi phí kỳ vọng đối với những hợp đồng chưa được ký kết.
Sau khi xem xét, tòa nhận thấy Công ty Celeb Group cần cung cấp thêm các xác nhận với đối tác liên quan đến việc đặt các gói quảng cáo. Đối với khoản hơn 1,6 tỉ đồng yêu cầu bồi thường, hội đồng xét xử yêu cầu làm rõ mức phí của từng hạng mục và thời gian cụ thể để có cơ sở xác minh.
Do đó hội đồng xét xử quyết định dừng phiên tòa và yêu cầu phía nguyên đơn cung cấp bổ sung tài liệu, chứng cứ liên quan đến các yêu cầu khởi kiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận