31/10/2019 16:10 GMT+7

Tiếp tục khởi tố cựu tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng vì buôn hàng giả

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Cơ quan An ninh điều tra khởi tố 7 bị can để làm rõ hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 ghi xuất xứ Canada, xảy ra tại VN Pharma từ năm 2012-2014.

Tiếp tục khởi tố cựu tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng vì buôn hàng giả - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Hùng - nguyên tổng giám đốc VN Pharma - Ảnh: TTO

Ngày 31-10, xác nhận với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đối với 7 bị can về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" theo quy định tại Điều 194, Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo đó, 7 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma; Nguyễn Trí Nhật, nguyên phó tổng giám đốc; Ngô Anh Quốc, nguyên phó tổng giám đốc; Phan Cẩm Loan, nguyên phó trưởng phòng xuất nhập khẩu; Lê Thị Vũ Phương; nguyên kế toán trưởng;

Và Võ Mạnh Cường, nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải Quốc tế H&C; Phạm Quỳnh Trang, nhân viên của công ty này.

Trong đó, hai bị can Ngô Anh Quốc và Nguyễn Trí Nhật bị bắt tạm giam 4 tháng.

Hai bị can Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường đã bị tạm giam từ giai đoạn trước của vụ án. Ba bị can Lê Thị Vũ Phương, Phan Cẩm Loan, Phạm Quỳnh Trang được tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam.

Cơ quan An ninh điều tra xác định có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 ghi xuất xứ từ Canada xảy ra tại VN Pharma trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014 nên khởi tố các bị can đề điều tra.

Trước đó, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh việc Công ty VN Pharma nhập khẩu, lưu hành 6 loại thuốc mang nhãn hiệu do Công ty Health 2000 sản xuất tại Canada (nhưng trên thực tế Công ty Health 2000 không có nhà máy sản xuất tại Canada). 

Tiếp tục khởi tố cựu tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng vì buôn hàng giả - Ảnh 2.

Bị cáo Võ Mạnh Cường - Ảnh: TTO

Từ khi lãnh đạo VN Pharma bị bắt và đưa ra xét xử, dư luận chú ý tới công ty này qua nhóm 10 sản phẩm (thực chất là 11 sản phẩm) mang nhãn nhà sản xuất "ma" Helix Canada mà Cục Quản lý dược đã cấp số đăng ký và giấy phép nhập chuyến cho VN Pharma.

Trên thực tế, VN Pharma còn nhập khẩu thuốc từ một nhà sản xuất "có vết" khác, cơ quan chức năng đã biết và đã có động thái ngăn chặn, nhưng cuối cùng nó vẫn lọt vào bệnh viện.

Một lượng thuốc rất lớn do Health 2000 Inc cung cấp, VN Pharma đã nhập khẩu vào VN và trúng thầu vào bệnh viện các tuyến. Trong đó, chỉ khảo sát từ năm 2011-2014, VN Pharma và một vài công ty con/đối tác ủy thác đã nhập khẩu 47 lô thuốc do Health 2000 sản xuất/cung cấp, trị giá hơn 4,3 triệu USD.

Trong số các bị can này, ông Nguyễn Minh Hùng (cựu tổng giám đốc VN Pharma) nhận 17 năm tù, bị cáo Võ Mạnh Cường - người môi giới cho VN Pharma mua thuốc chữa ung thư giả là H-Capita 500mg - nhận 20 năm tù,

7 loại thuốc 7 loại thuốc 'có vấn đề' của VN Pharma đã dùng hết cho người bệnh

TTO - Trong phiên xét xử ngày 26-9, thuốc trị ung thư H-Capita mà VN Pharma nhập khẩu về VN là thuốc giả hay thuốc kém chất lượng tiếp tục được mổ xẻ.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên