21/11/2020 14:52 GMT+7

Tiếp sức 150 tân sinh viên nghèo Quảng Nam - Đà Nẵng đến trường

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - 150 tân sinh viên nghèo Quảng Nam - Đà Nẵng thêm tự tin hơn khi bước vào giảng đường đại học, cao đẳng khi cầm trên tay những suất học bổng Tiếp sức đến trường do báo Tuổi Trẻ và câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng trao tặng.

Tiếp sức 150 tân sinh viên nghèo Quảng Nam - Đà Nẵng đến trường - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Tân (trái) - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Đinh Minh Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ trao học bổng cho tân sinh viên Quảng Nam - Đà Nẵng ngày 21-11 - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 21-11, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Thành đoàn, Sở GD-ĐT Quảng Nam - Đà Nẵng và câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng trao tặng 150 suất học bổng cho tân sinh viên khó khăn.

Chương trình được tổ chức tại Palm Garden Resort Hội An với tổng giá trị học bổng 1,5 tỉ đồng. Trong đó, mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng, suất đặc biệt 15 triệu đồng. 

Ngoài ra Công ty Nestle Việt Nam là nhà tài trợ quà tặng cho tân sinh viên. 

Tại chương trình, câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng cũng trao tặng 15 phần thưởng dành cho 15 tân sinh viên từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường các năm trước có thành tích học tập xuất sắc. 

Tổng kinh phí phần thưởng là 150 triệu đồng do Công ty cổ phần xây dựng Trung Nam ủng hộ.

Tiếp sức 150 tân sinh viên nghèo Quảng Nam - Đà Nẵng đến trường - Ảnh 2.

Thành viên câu lạc bộ Tiếp sức đến trường trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: TẤN LỰC

Những tấm gương vượt khó, hiếu học giao lưu tại lễ trao học bổng gây xúc động mạnh cho những người tham dự. 

Em Nguyễn Huỳnh Thu Sương, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn (Quảng Nam), tân sinh viên ngành quản trị khách sạn Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, nhiều năm liền học giỏi dù mẹ suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhiều năm và còn phải chăm lo ông ngoại già yếu trên 80 tuổi. 

Hay hoàn cảnh của em Hoàng Phương Nam, tân sinh viên ngành Việt Nam học Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng, mồ côi, lớn lên tại làng SOS. Dù vậy Nam vừa học, vừa làm tự trang trải cuộc sống và vươn lên học giỏi.

Đây là năm thứ 16 chương trình học bổng Tiếp sức đến trường đến với tân sinh viên các tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. 

Đến nay đã có 1.895 tân sinh viên được nhận học bổng từ câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng với tổng kinh phí hơn 11,5 tỉ đồng. Đồng thời, nhiều thành viên câu lạc bộ còn nhận nuôi, hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, phương tiện đi lại, việc làm cho tân sinh viên xa nhà.

Sau 17 năm thực hiện, học bổng Tiếp sức đến trường đã hỗ trợ 19.344 tân sinh viên đến giảng đường với tổng số tiền hơn 134,9 tỉ đồng. Năm 2020 là lần thứ 18 chương trình diễn ra với 1.000 tân sinh viên 63 tỉnh thành được nhận học bổng, tổng kinh phí hơn 11 tỉ đồng.

Tiếp sức 150 tân sinh viên nghèo Quảng Nam - Đà Nẵng đến trường - Ảnh 3.

Tân sinh viên Nguyễn Huỳnh Thu Sương, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, chia sẻ hoàn cảnh gia đình có mẹ chạy thận 12 năm và ông ngoại già yếu - Ảnh: TẤN LỰC

Tiếp sức 150 tân sinh viên nghèo Quảng Nam - Đà Nẵng đến trường - Ảnh 4.

Tân sinh viên Hoàng Phương Nam chia sẻ việc 18 năm lớn lên tại làng SOS Đà Nẵng và vừa đi học vừa đi làm - Ảnh: TẤN LỰC

Tiếp sức 150 tân sinh viên nghèo Quảng Nam - Đà Nẵng đến trường - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Tâm Tiến (trái) và ông Nguyễn Thành Sang (phải) thành viên câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng trao học bổng cho tân sinh viên nghèo - Ảnh: TẤN LỰC

Tiếp sức 150 tân sinh viên nghèo Quảng Nam - Đà Nẵng đến trường - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Công ty cổ phần xây dựng Trung Nam, trao tặng 15 suất quà trị giá 150 triệu đồng cho các sinh viên có thành tích học tập tốt - Ảnh: TẤN LỰC

Tiếp sức 150 tân sinh viên nghèo Quảng Nam - Đà Nẵng đến trường - Ảnh 7.

Niềm vui của tân sinh viên Quảng Nam - Đà Nẵng trong ngày nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: TẤN LỰC

Tiếp sức đến trường cho những hành trình không gục ngã Tiếp sức đến trường cho những hành trình không gục ngã

TTO - Hành trình đi tìm con chữ của Hoài, của Khánh "hàm ếch", hay Tứ Kỳ có sự hi sinh của cha mẹ, và nỗ lực không mệt mỏi của những cô cậu học sinh không may mắn có được thân hình toàn vẹn, mạnh khỏe.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên