07/07/2023 18:57 GMT+7

Tiền gửi của dân cư vào ngân hàng tăng tới gần nửa triệu tỉ đồng

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 4, tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt 6,33 triệu tỉ đồng, tăng hơn 467.000 tỉ đồng so với cuối năm ngoái.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đến cuối tháng 4 đạt hơn 6,33 triệu tỉ đồng - Ảnh: L.THANH

Theo Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đến cuối tháng 4 đạt hơn 6,33 triệu tỉ đồng - Ảnh: L.THANH

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 4, tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,33 triệu tỉ. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng duy trì xu hướng tăng kể từ tháng 11 năm ngoái.

So với cuối năm 2022, tỉ lệ tiền gửi của dân cư tại thời điểm cuối tháng 4 vào ngân hàng tăng gần 8%, tương ứng với 467.086 tỉ đồng. Còn so với cuối tháng 3, tiền tiết kiệm được gửi thêm là 52.028 tỉ đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, tiền gửi của dân cư tiếp tục tăng cho thấy người dân chọn gửi tiền vào ngân hàng là thấy có lợi khi lãi suất hai tháng cuối năm ngoái và đầu năm nay ở mức cao. 

Nhiều ngân hàng trả lãi tiền gửi tiết kiệm lên đến trên 10%/năm cho kỳ hạn gửi 12 tháng.

Tuy nhiên, từ tháng 3 trở lại đây, lãi suất huy động giảm mạnh nhưng tiền gửi của dân cư vào ngân hàng vẫn tăng. 

Điều này cho thấy người dân vẫn chọn gửi tiết kiệm là có lợi và an toàn. 

Còn các kênh đầu tư khác như bất động sản đang kém hấp dẫn, thậm chí có nhiều rủi ro.

Trái lại với tiền gửi của dân cư, tiền gửi của tổ chức kinh tế giảm. Theo số liệu thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, cuối tháng 4, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 5,6 triệu tỉ, giảm 8.833 tỉ đồng. 

Còn so với cuối năm 2022, số tiền giảm gần 300.000 tỉ đồng, bằng 5%.

Về diễn biến lãi suất, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết về cơ bản mặt bằng lãi suất đã ổn định, lãi suất tiền gửi và cho vay mới có xu hướng giảm dần.

So với cuối năm 2022, lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại ở mức khoảng 5,8%/năm, giảm 0,7%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân ở mức khoảng 8,9%/năm, giảm 1%/năm so với cuối năm ngoái.

Trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến cuối tháng 6, dư nợ nền kinh tế đạt 12,423 triệu tỉ đồng, trong đó, hơn một nửa là cho vay doanh nghiệp với khoảng 6,3 triệu tỉ đồng. Tăng trưởng tín dụng đạt 4,73% so với cuối năm ngoái.
Tiền gửi dân cư ‘chảy’ vào ngân hàng cao kỷ lục dù lãi suất giảm sâuTiền gửi dân cư ‘chảy’ vào ngân hàng cao kỷ lục dù lãi suất giảm sâu

So với cuối năm 2022, lãi suất huy động đã giảm đáng kể. Nhưng tiền của dân cư vẫn được gửi vào ngân hàng, tính đến cuối tháng 3 đạt hơn 6,2 triệu tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên