
Nhiều bạn đọc bày tỏ ý kiến về khoản tiền boa 100 baht của du khách Pháp - Ảnh: The Phuket Times
Bài viết "Nhận lại gần 3.000 USD, du khách Pháp boa người trả 3 USD" trên Tuổi Trẻ, thu hút bạn đọc tranh luận về khoản tiền boa.
Câu chuyện kể về một du khách được cơ sở lưu trú ở Thái Lan liên hệ trả lại 3.000 USD để quên. Sau khi nhận lại tiền, du khách để lại 3 USD tiền boa.
Bạn đọc Tuan*****@gmail.com bình luận rằng người trả lại tiền chắc chắn không cần được cho tiền, nếu cho chưa chắc người ta lấy. "Nhưng thà đừng cho, còn cho phải cho đáng. Kiểu này coi thường người ta", bạn đọc này viết.
Bạn đọc tên Đại cũng nhận xét khoản tiền boa ít quá, và "có lẽ tốt nhất không nên boa".
Tuy nhiên, nhiều bạn đọc cho rằng việc trả lại tài sản cho khách mới là điều đáng được ghi nhận, còn tiền boa bao nhiêu tùy người.
Bạn đọc Cao Thành An cho rằng nên tập trung vào câu chuyện chính là cơ sở lưu trú đã trả lại tiền cho du khách, là hành vi đẹp cần nhân rộng.
Người chủ khách sạn cũng nhẹ nhõm vì làm được việc tốt, bởi họ "thi ân bất cầu báo".
"Nhân viên và khách sạn tìm trả lại người mất tiền không phải vì 3 USD mà vì nghĩa vụ làm cho du khách hạnh phúc, họ vui, họ nhớ lần sau đến nữa", bạn đọc Tien Dung Nguyen viết.
Và nhiều ý kiến cho rằng không nên quá tập trung vào giá trị tiền boa, vì theo văn hóa một số nước châu Âu, tặng tiền cho người khác là hành động "coi thường". Vậy nên đu khách này chỉ tặng số tiền tượng trưng bằng giá trị ly cà phê để cảm ơn.
Vậy nên, ý kiến này khuyên người đọc đừng để ý đến chuyện tiền boa nhiều hay ít mà tập trung vào hành vi đẹp của cơ sở lưu trú.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận