22/10/2019 18:24 GMT+7

Tiêm kích Hàn Quốc cất cánh giám sát 6 chiến đấu cơ Nga bay vào KADIZ

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Hàn Quốc ngày 22-10 cử tiêm kích giám sát 6 chiến đấu cơ Nga bay vào vùng nhận dạng phòng không của nước này.

Tiêm kích Hàn Quốc cất cánh giám sát 6 chiến đấu cơ Nga bay vào KADIZ - Ảnh 1.

Tiêm kích Hàn Quốc - Nguồn: YONHAP

Theo quân đội Hàn Quốc, 6 chiếc chiến đấu cơ của quân đội Nga đã lặp đi lặp lại việc tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) trong vòng 6 tiếng đồng hồ, kể từ 9h23 sáng ngày 22-10 theo giờ địa phương.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đây là lần thứ 20 máy bay quân sự của Nga tiến vào KADIZ trong năm nay.

"Quân đội của chúng tôi phải khẩn trương phái các tiêm kích đi theo dõi và giám sát những chiếc máy bay này, cũng như phát đi thông điệp cảnh báo", JCS tuyên bố.

Các cuộc gọi tới Đại sứ quán Nga tại Seoul hiện vẫn chưa được trả lời.

Vùng biển giữa Nhật Bản, Nga và bán đảo Triều Tiên từ lâu đã là điểm nóng giữa một loạt các tranh chấp không phận.

Hồi tháng 7, chiến đấu cơ Hàn Quốc đã bắn pháo sáng cùng hàng trăm phát súng cảnh báo gần một máy bay ném bom của Nga. Chiếc máy bay này đã vi phạm không phận Hàn Quốc.

Phía Nga giải thích rằng đó là hoạt động thuộc cuộc tuần tra không quân chung đầu tiên với Trung Quốc tại khu vực.

Tuy nhiên, Seoul cho biết không bắn cảnh cáo hôm 22-10 vì máy bay Nga chưa xâm phạm không phận Hàn Quốc.

Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) là vùng trời do một quốc gia tự ấn định ra và đòi hỏi mọi máy bay dân sự xâm nhập vùng này phải nhận dạng, minh định vị trí, và chịu sự kiểm soát của quốc gia đó.

Vụ việc mới nhất xảy ra một ngày trước khi Hàn Quốc và Nga tổ chức đàm phán để thảo luận về kế hoạch mở đường dây nóng giữa lực lượng không quân của đôi bên. Đây được xem như một phần trong nỗ lực kiềm chế các tình huống bay vào ADIZ mà không báo cáo.

Hàn Quốc bắn cảnh cáo chiến đấu cơ Nga xâm phạm không phận Hàn Quốc bắn cảnh cáo chiến đấu cơ Nga xâm phạm không phận

TTO - Seoul buộc phải triển khai máy bay chiến đấu và bắn 2 phát đạn cảnh cáo sau khi một máy bay quân sự Nga hai lần vi phạm không phận Hàn Quốc trong ngày 23-7.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên