18/06/2022 09:46 GMT+7

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden giảm còn 39%

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Tỉ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden giảm xuống còn 39%, trong khi 71% số người tham gia khảo sát cho rằng nước Mỹ đang đi sai hướng. Đây là kết quả khảo sát mới nhất của báo USA Today và Đại học Suffolk.

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden giảm còn 39% - Ảnh 1.

Tỉ lệ ủng hộ với Tổng thống Mỹ Joe Biden giảm thêm, còn 39% - Ảnh: REUTERS

Theo trang The Hill, kết quả khảo sát được công bố ngày 17-6 cho thấy 47% người được hỏi rất không đồng ý về hiệu quả công việc của ông Biden trên cương vị tổng thống, con số này tăng so với 44% trong một cuộc khảo sát hồi tháng 2.

Chỉ có 16% số người tham gia khảo sát trả lời họ rất ủng hộ về hiệu quả làm việc của ông Biden.

71% số người Mỹ tham gia khảo sát cho rằng quốc gia của họ đang đi sai đường và chỉ 16% tin rằng Mỹ đang đi đúng hướng.

Tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Biden rớt xuống mức 40% trong một số khảo sát gần đây, trong đó có khảo sát của Hãng tin Reuters và Công ty nghiên cứu thị trường Ipsos công bố trong tuần này, và khảo sát của Công ty tư vấn Morning Consult công bố tuần trước.

Khảo sát mới nhất cũng cho thấy ông Biden đang trải qua một tháng khó khăn do giá cả tiêu dùng và giá nhiên liệu tăng cao ở Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin AP, ông Biden thừa nhận tâm trạng của người dân Mỹ về tình hình lạm phát hiện tại là bi quan. Ông cho là những gì đã xảy ra là hậu quả của dịch COVID-19.

Các thách thức hiện tại gồm giá cả tăng cao, chiến sự Nga - Ukraine kéo dài, các vụ xả súng chết nhiều người gần đây ở Mỹ… đang khiến cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới trở nên rất khó khăn với Đảng Dân chủ của Tổng thống Biden. 

Theo tổ chức Hội đồng Quan hệ đối ngoại (trụ sở tại thành phố New York, bang New York), nhiều người tin rằng Đảng Cộng hòa có thể giành lại quyền kiểm soát tại một hoặc thậm chí cả hai viện Quốc hội. Thông thường, đảng của tổng thống đương nhiệm cũng thường mất thế đa số ở Hạ viện trong đợt bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

Báo USA Today và Đại học Suffolk phối hợp thực hiện thăm dò dư luận từ ngày 12 đến 15-6 với 1.000 người. Sai số của khảo sát là 3,1 điểm phần trăm.

Tỉ lệ ủng hộ ông Biden sau 1 tuần tại vị cao hơn toàn bộ nhiệm kỳ ông Trump Tỉ lệ ủng hộ ông Biden sau 1 tuần tại vị cao hơn toàn bộ nhiệm kỳ ông Trump

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden có xếp hạng tín nhiệm sau 1 tuần tại vị cao hơn cựu Tổng thống Donald Trump trong toàn bộ nhiệm kỳ, theo một cuộc thăm dò mới được công bố ngày 27-1.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên