28/03/2022 09:47 GMT+7

Khảo sát của NBC News: Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Biden xuống mức thấp nhất

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo khảo sát do Đài NBC News thực hiện từ ngày 18 đến 22, công bố ngày 27-3, tỉ lệ ủng hộ chung dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giảm xuống 40%, mức thấp nhất từ trước tới nay.

Khảo sát của NBC News: Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Biden xuống mức thấp nhất - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Ba Lan ngày 26-3 - Ảnh: REUTERS

Có 55% người được hỏi không tán thành cách ông Biden điều hành công việc trên cương vị tổng thống Mỹ.

Trước đó, trong khảo sát thực hiện vào tháng 1-2022 cũng của NBC News, tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Biden ở mức 43% với 54% người trả lời khảo sát không tán thành cách ông làm trong tư cách tổng thống Mỹ.

Khảo sát cho thấy 7/10 người Mỹ được hỏi ít tin tưởng vào khả năng của ông Biden trong việc giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga, Ukraine và các quốc gia phương Tây. 8/10 người lo rằng căng thẳng sẽ làm giá khí đốt cao hơn đối với người Mỹ và dẫn đến chiến tranh hạt nhân.

Cũng trong khảo sát này, kết quả cho thấy Đảng Cộng hòa có lợi thế 2 điểm khi được hỏi đảng nào sẽ kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện Đảng Dân chủ đang kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Trong bối cảnh lạm phát tăng ở mức cao nhất trong 40 năm qua, đa số người tham gia khảo sát cho rằng Mỹ đang đi sai hướng và không tán thành cách xử lý nền kinh tế của ông Biden.

Bill McInturff, chuyên gia khảo sát ​​của của Public Opinions Strategy, một thành viên nhóm khảo sát, nói: "Khảo sát cho thấy Tổng thống Biden và Đảng Dân chủ đang tiến đến một cuộc bầu cử thảm khốc".

Cuộc khảo sát cũng cho thấy một số điểm sáng, ví như tỉ lệ người dân ủng hộ cách ông Biden và Đảng Dân chủ xử lý đại dịch COVID-19. Ngoài ra, gần 80% người Mỹ cho biết họ đồng ý với quyết định cấm nhập khẩu dầu Nga của Mỹ, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc giá khí đốt cao hơn.

Khảo sát được tiến hành từ ngày 18 đến 22-3, trước chuyến công du nước ngoài của ông Biden, nơi ông gặp các đồng minh NATO, thăm quân đội Mỹ ở Ba Lan và có bài phát biểu quan trọng về cuộc chiến ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Biden gặp trực tiếp 2 bộ trưởng Ukraine tại Ba Lan Tổng thống Mỹ Biden gặp trực tiếp 2 bộ trưởng Ukraine tại Ba Lan

TTO - Cuộc gặp giữa ông Joe Biden với 2 bộ trưởng Ukraine vào ngày 26-3 là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao Ukraine từ lúc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24-2.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên