04/04/2019 11:46 GMT+7

Tỉ lệ thất nghiệp ở nhóm có trình độ đại học giảm

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Thứ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh như vậy tại buổi hội thảo công bố bản tin cập nhật thị trường lao động (quí 4-2018) sáng 4-4.

Tỉ lệ thất nghiệp ở nhóm có trình độ đại học giảm - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Doãn Mậu Diệp tại buổi công bố bản tin thị trường lao động sáng 4-4 - Ảnh: Đ.BÌNH

Theo ông Diệp, nhìn vào số liệu thống kê 5 năm qua (kể từ khi có bản tin cập nhật thị trường lao động), sẽ thấy tính đến quí 1-2019 lực lượng lao động đã tăng hơn 2 triệu người so với quí 1-2014.

"Nếu tính 5 năm, mỗi năm lực lượng lao động chỉ tăng 400.000 người, không dồi dào lực lượng lao động như ta vẫn nói. Tính từng quí một sẽ thấy sự dịch chuyển lao động quá chậm, nhưng nếu nhìn cả 5 năm (20 quí) sẽ thấy lực lượng lao động đã, đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ, tích cực.

Lực lượng lao động nông nghiệp đã giảm 9%, bên cạnh đó lực lượng làm công hưởng lương tăng 9%..." - ông Diệp nói.

Tỉ lệ thất nghiệp ở nhóm có trình độ đại học giảm - Ảnh 2.

TS Đào Quang Vinh - viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội - Ảnh: Đ.BÌNH

Thông báo về tình hình thị trường lao động quí 4 năm 2018, TS Đào Quang Vinh - viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội - cho biết 3 tháng cuối năm 2018 số người có việc làm tăng, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, người lao động hưởng lương tăng, tỉ lệ thất nghiệp giảm, đặc biệt tỉ lệ thất nghiệp nhóm có trình độ đại học giảm mạnh.

Cụ thể, lực lượng lao động đến hết năm 2018 đạt 55,64 triệu người (tăng 480.000 người so với cùng kỳ), trong đó có gần 24 triệu người làm công hưởng lương (chiếm hơn 45% tổng số lao động), tăng gần 3,5% so với quí liền kề trước đó.

Trong quí 4-2018, tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi giảm nhẹ, còn 2,17%, với trên 1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp (giảm gần 9% so với cùng kỳ).

Đặc biệt, thất nghiệp ở nhóm có trình độ đại học giảm gần 16.000 người, chỉ còn 135.000 cử nhân, kỹ sư thất nghiệp. Ngược lại thất nghiệp ở nhóm có trình độ cao đẳng lại tăng 6.200 người, với trên 81.000 người thất nghiệp…

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên