26/04/2008 12:29 GMT+7

Đến 2010, đào tạo 6,5 triệu lao động có tay nghề

       MINH THU
       MINH THU

TTO - Ông Cao Văn Sâm, phó Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ LĐTB & XH cho biết, đến năm 2010, hệ thống các trường dạy nghề trong cả nước (từ Sơ cấp đến Cao đẳng dạy nghề) đào tạo khoảng 6,5 triệu lao động, trong đó đào tạo khoảng 25 đến 30% lao động tay nghề kỹ thuật cao (bậc trung cấp, cao đẳng).

P4kTxTzI.jpgPhóng to
Ngành công nghiệp lọc- hóa dầu đang thiếu lao động trầm trọng. Trong ảnh: Các kỹ sư, công nhân đang thi công tại phân xưởng Cracking xúc tác, nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất(Quảng Ngãi) - Ảnh: Minh Thu
TTO - Ông Cao Văn Sâm, phó Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ LĐTB & XH cho biết, đến năm 2010, hệ thống các trường dạy nghề trong cả nước (từ Sơ cấp đến Cao đẳng dạy nghề) đào tạo khoảng 6,5 triệu lao động, trong đó đào tạo khoảng 25 đến 30% lao động tay nghề kỹ thuật cao (bậc trung cấp, cao đẳng).

Hiện nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp trong nước đang có nhu cầu tuyển dụng người lao động các ngành nghề như: Gò hàn bậc cao, cơ khí, lắp ráp, xây dựng dân dụng, công nghệ thông tin, điện- điện tử, các ngành nghề lĩnh vực công nghiệp đóng tàu, lọc- hóa dầu…với số lượng lớn.

Mỗi năm ngân sách nhà nước chi khoảng 7% (tương đương 4.900 tỷ đồng)- nguồn kinh phí cho công tác đào tạo nghề.

Dự kiến giai đoạn 2010 đến 2015, nguồn kinh phí chi cho lĩnh vực đào tạo nghề trên phạm vi cả nước sẽ được điều chỉnh lên 12,5 % (tương đương 26.000 tỷ đồng). Ông Sâm cũng cho biết, cả nước hiện có 70 trường Cao đẳng dạy nghề, 242 trường Trung cấp nghề và 616 trung tâm dạy nghề.

       MINH THU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên