05/09/2019 15:25 GMT+7

Thuyền của phó chủ tịch huyện bị lật khi đi thị sát vùng lũ

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Đang đi thị sát tình hình bà con vùng lũ trên sông Gianh, thuyền máy chở đoàn công tác của huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vướng phải vật cản nên bị lật, 6 người, bao gồm phó chủ tịch huyện, rơi xuống sông.

Thuyền của phó chủ tịch huyện bị lật khi đi thị sát vùng lũ - Ảnh 1.

Đoàn công tác do ông Cao Văn Tín - phó chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa - đi thăm người dân vùng lũ trước lúc gặp nạn sáng 5-9 - Ảnh: ĐOÀN THANH ĐẠM

Sáng 5-9, ông Cao Văn Tín - phó chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) - cùng 5 người khác là trưởng phòng GD-ĐT huyện, phóng viên Đài truyền thanh huyện và cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa đi nắm tình hình, thăm hỏi bà con vùng lũ ven sông Gianh.

Thời điểm trên, do tuyến đường bị mưa lũ chia cắt, tổ công tác 6 người di chuyển bằng thuyền máy xuất phát từ xã Đức Hóa rồi men theo sông Gianh. Khi vừa tới địa bàn xã Phong Hóa, chiếc thuyền máy đang di chuyển với tốc độ nhanh thì không may gặp vật cản, bị lật. Toàn bộ số người trên thuyền bị rơi xuống sông.

Lúc này, nước lũ trên sông Giang đang lên rất cao và cuồn cuộn chảy. Nước lũ cuốn cả đoàn 6 người đi một đoạn sông hơn 1km. Rất may người dân ven sông đã phát hiện và đưa thuyền ra cứu mạng.

Sau một giờ cứu hộ, 6 người bị nạn đã được đưa lên bờ an toàn.

Thiệt hại lớn nhất là một chiếc máy quay hãng Sony của Đài truyền thanh huyện Tuyên Hóa trị giá 330 triệu mà phóng viên đài mang theo để tác nghiệp bị ngập nước, hư hỏng.

Cả xã chìm trong nước lũ, 600 nhà dân ngập đến nóc Cả xã chìm trong nước lũ, 600 nhà dân ngập đến nóc

TTO - Sau 4 ngày mưa lớn, đến sáng 5-9, toàn bộ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã ngập trong nước lũ, tất cả nhà dân đều chỉ còn mái nhô lên khỏi mặt nước.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên