17/07/2014 10:30 GMT+7

Thụy Điển tiếp tục phát lệnh bắt Julian Assange

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một tòa án tại Stockholm, Thụy Điển vừa đưa ra phán quyết duy trì lệnh bắt giữ đối với nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange về tội tấn công tình dục, theo BBC ngày 16-7.

dlQPwTf5.jpgPhóng to
Nhiều người ủng hộ ông Assange xem cuộc chiến pháp lý của ông như quyền bảo vệ tự do thông tin - Ảnh: AFP

Julian Assange: “Nhân vật của năm”Julian Assange thành lập Đảng WikiLeaks

“Ông ấy (Julian Assange) phải tiếp tục bị truy nã và bắt giữ vì sự vắng mặt của mình”, thẩm phán Lena Egelin tuyên bố. Trước đó, lệnh bắt giữ ông Assange chính thức có hiệu lực vào cuối năm 2010.

Các luật sư của ông Assange cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo chống lại quyết định của tòa án quận.

Theo Daily Express, trong 2 năm qua nhà sáng lập trang Wikileaks đã tị nạn chính trị tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) nhằm tránh bị dẫn độ về Thụy Điển.

Ông Assange cũng đã bác bỏ mọi cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến 2 phụ nữ người Thụy Điển.

BBC cho biết chính phủ Ecuador cấp tị nạn chính trị cho ông Assange sau khi Tòa án Tối cao Anh từ chối đơn xin chống lại việc dẫn độ của nhà sáng lập Wikileaks.

Ông Assange cho biết nếu ông bị dẫn độ về Thụy Điển thì nhiều khả năng ông sẽ bị dẫn độ sang Mỹ vì đã rò rỉ hàng ngàn tài liệu mật của chính phủ nước này.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên