03/03/2021 07:27 GMT+7

Thượng viện Mỹ chấp thuận bộ trưởng thương mại, dù từng khó chịu vụ Huawei

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử của Tổng thống Joe Biden, xác nhận nữ thống đốc Gina Raimondo sẽ đảm nhận chức vụ bộ trưởng thương mại Mỹ. Ủy ban Tình báo Thượng viện cũng thông qua đề cử giám đốc CIA.

Thượng viện Mỹ chấp thuận bộ trưởng thương mại, dù từng khó chịu vụ Huawei - Ảnh 1.

Bà Gina Raimondo chính thức trở thành bộ trưởng thương mại Mỹ - Ảnh: REUTERS

Bà Raimondo - thành viên Đảng Dân chủ, thống đốc bang Rhode Island, đã nhận 84 phiếu thuận và 15 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu ngày 2-3 để trở thành người lãnh đạo Bộ Thương mại và các văn phòng của bộ, bao gồm khoảng 46.000 nhân viên, theo Hãng tin Reuters.

Bộ cũng bao gồm Cơ quan Quản lý thông tin và viễn thông quốc gia, Cục Thống kê dân số Mỹ, Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia, Dịch vụ Thời tiết quốc gia và Dịch vụ Ngoại thương. Bộ cũng giúp đàm phán các thỏa thuận thương mại và thực thi pháp luật về thương mại và an ninh quốc gia.

Tại buổi điều trần trước cuộc bỏ phiếu thông qua đề cử, bà Raimondo cam kết sẽ bảo vệ các mạng viễn thông Mỹ trước các công ty Trung Quốc, nhưng từ chối cam kết đưa công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc vào danh sách đen trừng phạt kinh tế.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa đã phản đối đề cử bà Raimondo do các phát biểu liên quan đến Huawei của bà.

Bộ Thương mại dưới thời tổng thống Donald Trump đã tấn công Trung Quốc trên nhiều phương diện, đưa thêm hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại, bao gồm Huawei, nhà sản xuất chip SMIC, Hikvision và hãng sản xuất máy bay không người lái SZ DJI Technology.

Từ tháng 5-2019, chính quyền tổng thống Trump đã đưa Công ty Huawei vào "danh sách thực thể" khiến công ty này bị hạn chế mua hàng hóa và công nghệ từ Mỹ.

Cùng ngày, Ủy ban Tình báo Thượng viện nhất trí xác nhận nhà ngoại giao kỳ cựu William Burns sẽ trở thành giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA). "Cuộc bỏ phiếu áp đảo của lưỡng đảng ủng hộ ông Burns là minh chứng cho năng lực không cần bàn cãi của người được đề cử vào vai trò này" - thượng nghị sĩ Mark Warner bình luận.

Tại phiên điều trần trước đó, ông Burns từng nói Trung Quốc là mối lo ngại hàng đầu của nước Mỹ và chống lại nước này là quan tâm số 1 trong nhiệm kỳ của ông.

Ông Burns cho biết CIA dưới thời ông sẽ tuyển thêm nhân viên biết tiếng Trung Quốc, sắp xếp lại nguồn lực cho mục tiêu lâu dài, chuẩn bị cho các thách thức mang tính tác chiến và phân tích đối với mối đe dọa Trung Quốc.

Thượng viện Mỹ xác nhận vị trí bộ trưởng An ninh nội địa, Giao thông vận tải Thượng viện Mỹ xác nhận vị trí bộ trưởng An ninh nội địa, Giao thông vận tải

TTO - Thượng viện Mỹ ngày 2-2 xác nhận ông Pete Buttigieg và ông Alejandro Mayorkas sẽ lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và Bộ An ninh nội địa dù ông Mayorkas vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các thành viên Đảng Cộng hòa.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên