27/12/2020 17:24 GMT+7

Thưởng tết ở Đà Nẵng cao nhất 127 triệu, giảm mạnh so năm ngoái

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Chiều 27-12, Sở Lao động - thương binh và xã hội TP Đà Nẵng cho biết qua khảo sát, mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cao nhất đều rơi vào nhóm doanh nghiệp FDI là 83 triệu đồng và 127 triệu đồng.

Thưởng tết ở Đà Nẵng cao nhất 127 triệu, giảm mạnh so năm ngoái - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động đến nền kinh tế nên năm nay thưởng tết cho người lao động ở Đà Nẵng giảm rõ rệt. Trong ảnh là người lao động thuộc khối doanh nghiệp 100% vốn nhà nước - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Qua khảo sát tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2021, mức cao nhất là 83,4 triệu đồng, thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI. Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp dân doanh (khối tư nhân, cổ phần, hợp tác xã...). 

Bình quân thưởng Tết Dương lịch ở các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ đối với người quản lý là hơn 2,6 triệu đồng và bình quân người lao động là hơn 2,5 triệu đồng.

Bình quân đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước thì người quản lý được hơn 6,6 triệu đồng và người lao động là hơn 4 triệu đồng.

Bình quân thưởng đối với các doanh nghiệp dân doanh cho người quản lý là 1,9 triệu đồng và người lao động là 1,3 triệu đồng.

Bình quân thưởng Tết Dương lịch cao nhất là ở khối các doanh nghiệp FDI, trong đó người quản lý là gần 22 triệu đồng và người lao động là hơn 10 triệu đồng.

Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 127 triệu đồng cũng thuộc nhóm các doanh nghiệp FDI. Nhóm này có mức thưởng thấp nhất là 358.000 đồng. 

Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng thuộc nhóm doanh nghiệp dân doanh. Nhóm này thưởng cao nhất là 75 triệu đồng.

Đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 42 triệu đồng và thấp nhất 500.000 đồng. 

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước ghi nhận mức thưởng cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng.

Do đại dịch COVID-19 tác động đến nền kinh tế nên mức thưởng Tết Dương lịch và Nguyên đán năm nay có sự thay đổi rõ rệt so với năm ngoái. 

Cụ thể trong năm ngoái, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất thuộc khối doanh nghiệp FDI với 209 triệu đồng, thưởng Tết Nguyên đán là gần 1 tỉ đồng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh.

Năm ngoái tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất thuộc về các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, dẫn đầu là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng gần 928 triệu đồng, thấp nhất là 3,5 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 155 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 5 triệu đồng, thấp nhất là 3 triệu đồng.

Đà Nẵng: thưởng Tết Canh Tý cao nhất là 928 triệu đồng Đà Nẵng: thưởng Tết Canh Tý cao nhất là 928 triệu đồng

TTO - Tin từ Sở Lao động - thương binh - xã hội Đà Nẵng chiều 25-12 khảo sát về tiền thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2020 trong các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đã có kết quả.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên