11/04/2022 14:53 GMT+7

Thượng Hải nới lỏng phong tỏa, linh hoạt phân loại khu vực chống dịch

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Thượng Hải bắt đầu nới lỏng phong tỏa tại một số khu vực kể từ ngày 11-4 dù vẫn ghi nhận kỷ lục 26.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ.

Thượng Hải nới lỏng phong tỏa, linh hoạt phân loại khu vực chống dịch - Ảnh 1.

Một shipper ở Thượng Hải băng qua một khu dân cư có hàng rào kín để phong tỏa - Ảnh: AP

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Thượng Hải Gu Honghui cho biết thành phố đã phân loại các đơn vị dân cư thành 3 cấp bậc rủi ro. Điều này cho phép cư dân ở khu vực không có ca dương tính trong khoảng 2 tuần có thể tham gia một số hoạt động tại địa phương.

Thành phố sẽ phân loại 16 quận thành ba khu vực. Khu vực không ghi nhận ca nhiễm trong 2 tuần thì xếp vào nguy cơ thấp nhất và người dân có thể di chuyển và mua sắm.

Một trong những quận đầu tiên công bố danh sách xếp loại khu vực theo mức độ rủi ro là quận Kim Sơn, phía tây nam Thượng Hải. Danh sách được công bố công khai trên kênh chính thức của quận trên mạng xã hội Weibo.

Thượng Hải sẽ tiếp tục điều chỉnh linh hoạt đối với hệ thống mới, đồng thời giảm thiểu tác động của phong tỏa đối với người dân.

Sau hơn 3 tuần phong tỏa, nhiều người trong số 25 triệu cư dân Thượng Hải đang phải vất vả tìm thức ăn và thuốc men.

"Chúng tôi hy vọng tất cả người dân sẽ tiếp tục ủng hộ và hợp tác", ông Gu Honghui nói.

Tuy nhiên, có những ý kiến chỉ trích động thái phân chia khu vực theo mức độ rủi ro là mạo hiểm, nhất là khi ca mắc COVID-19 hằng ngày của thành phố đã vượt 26.000 ca.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng nhà chức trách không có lựa chọn nào khác. "Tôi nghĩ chính quyền Thượng Hải thừa nhận rằng họ không thể tiếp tục phong tỏa trong khi vẫn đảm bảo rằng công dân của họ không chết đói", một người dùng Weibo có tên Ruan Yi cho biết.

Ngày 11-4, Thượng Hải công bố thêm 26.087 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó phần lớn là ca không triệu chứng. Số ca nhiễm đã tăng liên tục trong 10 ngày qua.

Thượng Hải và ý tưởng thoát Thượng Hải và ý tưởng thoát 'zero COVID'

TTO - Giới chức Trung Quốc từng tìm cách nới lỏng chiến lược "zero COVID", nhưng khi đợt dịch nghiêm trọng ập vào Thượng Hải, họ buộc phải quay lại phong tỏa khắt khe.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên