
Đoạn Video đăng tải trên mạng xã hội về sự việc hổ tấn công người đi đường tại Ấn Độ - Ảnh: The Quint
Để làm rõ thực hư đoạn clip đang lan truyền, chuyên trang kiểm chứng The Quint đã tiến hành rà soát thông tin bằng nhiều từ khóa liên quan đến các vụ hổ tấn công người được ghi nhận trong thời gian gần đây.
Việc tìm kiếm tập trung vào Ấn Độ, quốc gia thường xuyên xảy ra xung đột giữa con người và động vật hoang dã, đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh rừng quốc gia.
Tuy nhiên không có bất kỳ báo cáo chính thức nào từ cơ quan chức năng, truyền thông địa phương hay các tổ chức bảo tồn phản ánh một vụ việc tương tự như trong đoạn video.
Sự vắng mặt hoàn toàn của các nguồn tin đáng tin cậy đã khiến đoạn clip nhanh chóng bị đặt dấu hỏi về tính xác thực.
Trong bối cảnh các vụ hổ tấn công người thường được truyền thông theo dõi sát và đưa tin rộng rãi, việc không có thông tin nào trùng khớp càng phản ánh rằng video không phải một sự việc có thật.

Kết quả xác minh video bằng công cụ Hive Moderatiion - Ảnh: The Quint
Quan sát kỹ hơn nội dung hình ảnh trong clip, nhóm kiểm chứng nhận thấy nhiều chi tiết bất thường. Ở một số khung hình, hình dáng cơ thể con hổ bị biến dạng, tỉ lệ các bộ phận không ổn định, trong khi chuyển động của con vật và nạn nhân thiếu sự liền mạch, không tuân theo quy luật chuyển động tự nhiên.
Ngoài ra biển số xe máy trong video bị mờ, méo hoặc không thể nhận dạng, một đặc điểm thường gặp trong các sản phẩm hình ảnh và video do trí tuệ nhân tạo tạo ra.
Những dấu hiệu này vốn được các chuyên gia xem là "vết hằn kỹ thuật" của nội dung AI, đặc biệt trong các video mô phỏng cảnh nguy hiểm, chuyển động và có tương tác phức tạp giữa con người với động vật.
Để có kết luận rõ ràng hơn, nhóm kiểm chứng đã đưa đoạn clip vào phân tích bằng Hive Moderation, một công cụ chuyên dùng để phát hiện nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra.
Kết quả cho thấy xác suất rất cao video này được tạo bằng công nghệ AI, chứ không phải hình ảnh quay lại từ một vụ việc xảy ra ngoài đời thực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận