Thực hư video người Ấn Độ 'thờ đầu đạn hạt nhân' lan truyền trên mạng xã hội

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người dân Ấn Độ đang thờ phụng một đầu đạn hạt nhân khi vật thể này được vận chuyển trên xe tải. Nhưng thông tin này là sai sự thật.

đầu đạn hạt nhân - Ảnh 1.

Bài đăng trên mạng xã hội X với nội dung cho rằng người Ấn Độ tôn thờ một đầu đạn hạt nhân đang được vận chuyển - Ảnh: Instagram/@NDTV

Đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi ghi lại cảnh một vật thể lớn bằng đá, có hình trụ, được đặt trên rơ moóc xe tải và trang trí bằng nhiều vòng hoa.

Một số tài khoản mạng xã hội khẳng định đây là hình ảnh người dân Ấn Độ "tôn thờ đầu đạn hạt nhân", từ đó kéo theo nhiều tranh cãi và bình luận tiêu cực.

Tuy nhiên xác minh của chuyên trang The Quint, vật thể xuất hiện trong video không phải là vũ khí hạt nhân, mà là Shivling - biểu tượng linh thiêng trong Ấn Độ giáo, gắn liền với thần Shiva. Dòng chữ xuất hiện ngay trong video cũng cho biết đây là "Shivling lớn nhất thế giới".

Thực hư video người Ấn Độ 'thờ đầu đạn hạt nhân' lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Một tín đồ Hindu Ấn Độ thành kính dâng hương, cầu nguyện trước Shivling - biểu tượng của thần Shiva - tại một ngôi đền ở thành phố Amritsar ngày 9-3-2013 - Ảnh: AFP

Từ khóa "world's biggest shivling" (tạm dịch: Biểu tượng Shivling lớn nhất thế giới) khi được tìm kiếm đã dẫn tới một video đăng tải trên tài khoản Instagram chính thức của NDTV.

Nội dung video này cho thấy một Shivling có hình dáng và kích thước tương tự đang được vận chuyển từ bang Tamil Nadu đến bang Bihar, qua quãng đường dài khoảng 2.500km.

Theo báo Times of India, Shivling này cao khoảng 33 feet (hơn 10m), nặng trên 210 tấn và được chế tác từ một khối đá nguyên khối tại Mahabalipuram.

Công trình có tổng chi phí khoảng 30 triệu rupee và dự kiến được lắp đặt tại đền Virat Ramayan Mandir, hiện đang trong quá trình hoàn thiện tại huyện East Champaran, bang Bihar.

Hãng tin ANI cũng đã đăng tải video về hành trình vận chuyển Shivling này trên nền tảng X (Twitter), xác nhận đây là một sự kiện văn hóa tôn giáo, không liên quan đến bất kỳ hoạt động quân sự hay vũ khí nào.

Thực hư video người Ấn Độ 'thờ đầu đạn hạt nhân' lan truyền trên mạng xã hội? - Ảnh 4.Thảm kịch ngay trước năm mới ở Ấn Độ: 3 người chết,150 người nhập viện vì nguồn nước ô nhiễm

Ngày 31-12, giới chức Ấn Độ xác nhận ít nhất 3 người chết và gần 150 người phải nhập viện sau khi sử dụng nước ô nhiễm tại bang Madhya Pradesh trong vài ngày qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất