21/11/2017 16:01 GMT+7

Thúc Bộ Thông tin - truyền thông trình quy hoạch báo chí

THANH HÀ
THANH HÀ

TTO - Tại cuộc làm việc với Bộ Thông tin - truyền thông ngày 21-11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị bộ này sớm trình đề án quy hoạch báo chí.

Thúc Bộ Thông tin - truyền thông trình quy hoạch báo chí - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.Hà

Sớm trình quy hoạch báo chí

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Thông tin - truyền thông và các thành viên đoàn công tác trao đổi, đánh giá về các nội dung hoạt động quản lý nhà nước của bộ này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị bộ tập trung vào năm nội dung chủ yếu: đề án qui hoạch báo chí; thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử, thương mại điện tử, nền kinh tế số, thành phố thông minh...

Đề xuất một số quy chế, thể chế lớn trong lĩnh vực quản lý nhà nước; Tiếp tục rà soát và thay thế các thủ tục hành chính và tiếp tục rà soát danh mục và thủ tục đối với hàng hóa kiểm tra chuyên ngành để tháo gỡ khó khăn, rào cản cho doanh nghiệp.

Đối với công tác quản lý và quy hoạch báo chí, người đứng đầu tổ công tác của chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin - truyền thông sớm trình Chính phủ đề án quy hoạch báo chí để Chính phủ trình Bộ Chính trị.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, hiện số lượng các cơ quan báo chí toàn quốc rất nhiều với 849 cơ quan báo chí, 67 đài phát thanh truyền hình, 5 đơn vị truyền hình của bộ ngành… dẫn đến chồng chéo, số lượng đông nhưng chất lượng chưa tương xứng với yêu cầu.

Việc báo chí bị thương mại hóa, một số cơ quan báo chí, nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, một số cơ quan báo chí đăng tải các thông tin thiếu nhân văn, trái thuần phong mỹ tục… những việc này cần được quan tâm, quản lý tốt hơn của bộ.

"Hiện còn nhiều ý kiến khác nhau về hướng quy hoạch báo chí, Bộ Thông tin - truyền thông phải là đầu mối tập hợp, xử lý để thống nhất được các ý kiến, sớm xây dựng được đề án quy hoạch trình Chính phủ" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Văn bản chậm, chỉ thay người làm là nhanh nhất

Đó là chia sẻ của Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về kinh nghiệm cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại Văn phòng Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, việc xử lý các văn bản chậm, ách tắc… là ở người trực tiếp xử lý.

Vì thế phải minh bạch, công khai hóa kết quả, tiến độ làm việc, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin đưa công khai lên sẽ thể hiện, đánh giá được hết năng lực và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, qua đó sẽ góp phần tăng chất lượng đội ngũ công chức.

Tại cuộc làm việc, tổ công tác của Chính phủ đã tập trung vào nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Thông tin - truyền thông tập trung vào vấn đề cắt giảm thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của bộ này.

Hàng công nghệ cao, chưa có quy chuẩn cũng đòi kiểm tra

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Phúc Hải, tổng thư ký Hiệp hội Các doanh nghiệp điện tử, dẫn một ví dụ cụ thể: để nhập khẩu một lô hàng thiết bị tivi có WiFi, Công ty Viettronics Thủ Đức mất… ba tháng để hoàn tất thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Trong đó riêng thời gian gửi mẫu đi kiểm định đánh giá mất hai tháng mới có kết quả. Trong khi làm tất cả thủ tục giấy tờ liên quan đến nhập khẩu ở hải quan chỉ mất 15 ngày, nếu tính riêng thông quan sau khi đã toàn tất thủ tục chỉ mất 2-3 ngày.

"Quy trình kiểm tra, yêu cầu về thủ tục kéo dài quá lâu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp" - ông Hải than thở.

Đối với việc kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin - truyền thông, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị bộ này tập trung rà soát danh mục hàng hóa và thủ tục kiểm tra chuyên ngành để rút ngắn thời gian kiểm tra, giảm các chi phí chính thức và phi chính thức, tháo gỡ khó khăn gây bức xúc, tốn kém cho doanh nghiệp.

THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên