25/09/2022 14:27 GMT+7

Thủ tướng: Yên Bái cần làm nông nghiệp, công nghiệp, du lịch - dịch vụ trên đồng ruộng

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý Yên Bái và các tỉnh cần phát huy tối đa miền di sản xòe Thái, không gian văn hóa ruộng bậc thang Mù Cang Chải với tư duy mới vừa làm nông nghiệp, vừa làm công nghiệp, vừa làm du lịch - dịch vụ trên đồng ruộng.

Thủ tướng: Yên Bái cần làm nông nghiệp, công nghiệp, du lịch - dịch vụ trên đồng ruộng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Sáng 25-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, Yên Bái có đầy đủ yếu tố để phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của tỉnh như quy mô kinh tế còn nhỏ, xuất phát điểm thấp, nguồn lực đầu tư còn khó khăn, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng...

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh công tác quy hoạch và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần hoàn thiện hệ thống quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, kết nối với các tỉnh trong vùng.

Ông cho rằng cần xác định rõ quy hoạch đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược... Trong quy hoạch cần lưu ý những vị trí đẹp nhất, tốt nhất phải dành cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân.

Là địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên, Thủ tướng cho hay Yên Bái phải hết sức chú trọng phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng chỉ rõ tỉnh cần lựa chọn phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ phù hợp điều kiện, lợi thế cạnh tranh, nhất là các ngành sử dụng nhiều lao động địa phương và chú ý bảo vệ môi trường.

Tập trung nguồn lực phát triển du lịch bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh, phát huy tiềm năng, lợi thế về danh lam thắng cảnh, điều kiện tự nhiên, đặc sản riêng có, đa dạng sinh học, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Thủ tướng lưu ý Yên Bái và các tỉnh cần phát huy tối đa miền di sản xòe Thái, không gian văn hóa ruộng bậc thang Mù Cang Chải với tư duy mới vừa làm nông nghiệp, vừa làm công nghiệp, vừa làm du lịch - dịch vụ trên đồng ruộng, đưa phi vật thể thành vật thể, đưa di sản thành tài sản, biến tiềm lực thành nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

"Phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó để tỉnh phát triển lên một tầm cao mới", Thủ tướng nhấn mạnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu phát triển Yên Bái nhanh và bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Đồng thời trở thành tỉnh khá vào năm 2025, nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm ổn định trong điều kiện bất định Thủ tướng yêu cầu bảo đảm ổn định trong điều kiện bất định

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Đồng thời thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả.

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên