22/02/2023 07:48 GMT+7

Thủ tướng Ý đến Kiev, cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tuyên bố Rome sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chống lại các cuộc tấn công của Nga, nhưng không có kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev.

Thủ tướng Ý đến Kiev, cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tham dự một cuộc họp với Tổng thống Ukraine Zelensky ở Kiev, ngày 21-2 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, bà Meloni đưa ra tuyên bố trên khi ở Kiev, trong chuyến đi thăm Ukraine đầu tiên kể từ khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga bắt đầu cách đây một năm. Nữ thủ tướng Ý là một người ủng hộ nhiệt thành của Ukraine.

"Hiện tại việc cung cấp máy bay không nằm trong cân nhắc của chúng tôi", bà Meloni nói trong một cuộc họp báo cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng phần lớn người dân Ý phản đối gửi vũ khí đến Ukraine và chọn hòa bình bằng cách nhượng bộ Nga.

Trong tháng này, cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi từng nói ông không muốn gặp ông Zelensky và cho rằng ông này phải chịu trách nhiệm vì chiến tranh. Ông Berlusconi là một người bạn cũ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ý cân nhắc gửi thêm hệ thống phòng không cho Ukraine

Ngày 21-2, Tổng thống Zelensky đã gạt bỏ những bình luận của ông Berlusconi, nói rằng ông trùm truyền thông 86 tuổi không phải sống dưới sự bắn phá hằng ngày và mất điện do các cuộc không kích của Nga.

Cũng tại cuộc họp báo chung với ông Zelensky hôm 21-2, bà Meloni nhấn mạnh Ý sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ của mình. Bà cho rằng thất bại của Ukraine có thể mang lại nguy cơ cho các quốc gia châu Âu khác.

Về phát ngôn của ông Berlusconi, bà Meloni cho biết liên minh của bà kiên quyết hỗ trợ Ukraine bởi "sự thật" và phiếu bầu trong quốc hội, không phải nhận xét cá nhân của các chính trị gia.

Dù bác bỏ việc cung cấp máy bay cho Kiev, bà Meloni nói rằng Ý đang xem xét gửi thêm các hệ thống phòng không thế hệ mới SAMP/T (Pháp gọi là MAMBA). Ý dự kiến sẽ hợp tác với Pháp để chuyển giao hệ thống này cho Kiev.

Ông Biden tái khẳng định cam kết với Ukraine ngay sau khi Nga rút khỏi hiệp ước hạt nhânÔng Biden tái khẳng định cam kết với Ukraine ngay sau khi Nga rút khỏi hiệp ước hạt nhân

"Sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine sẽ không lay chuyển. NATO sẽ không bị chia rẽ và chúng tôi sẽ không mệt mỏi" - Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên