21/03/2024 16:10 GMT+7

Thủ tướng Ukraine nói có đủ binh sĩ, không yêu cầu châu Âu gửi quân

Trả lời phỏng vấn hôm 21-3, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết Kiev không yêu cầu các nước châu Âu gửi quân đến Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal - Ảnh: LB

Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal - Ảnh: LB

Theo Hãng thông tấn RIA, cũng trong buổi phỏng vấn với tờ báo Pais của Tây Ban Nha hôm 21-3, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal khẳng định nước này hiện vẫn có đủ quân số để chiến đấu.

“Chúng tôi không yêu cầu quân đội (từ châu Âu). Chúng tôi có lực lượng vũ trang và lực lượng phòng thủ của riêng mình. Và chúng tôi có đủ quân số”, ông Shmygal nhấn mạnh. 

“Không có quốc gia châu Âu nào đồng ý gửi binh lính đến chiến trường, bởi vì điều đó có nghĩa là họ sẽ tham chiến. Và chúng tôi hoàn toàn nói rõ với mọi người rằng điều này (việc điều binh đến Ukraine) là không thể vào lúc này”, thủ tướng Ukraine nói thêm.

Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexandr Syrskyi tuyên bố một số nước đã bắt đầu quá trình luân chuyển binh sĩ đến mặt trận Ukraine.

Trong bối cảnh thiếu nhân sự và lệnh tổng động viên đang diễn ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu ông Syrskyi tìm một cách tiếp cận khác trong việc huy động và luân chuyển quân, nhằm thu hút gần 1 triệu người đang không tham gia chiến sự ra chiến trường.

Đầu tháng 2 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng đề cập đến khả năng điều binh sĩ phương Tây đến Ukraine.

Thế nhưng sau đó, nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức, Cộng hòa Czech và Ba Lan cho biết họ không có kế hoạch gửi binh sĩ đến Ukraine như lời ông Macron nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý bất kỳ kiện hàng hóa nào chứa vũ khí mà phương Tây gửi đến Ukraine, đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga.

Ông Lavrov nhận định Mỹ và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang “trực tiếp tham gia” vào cuộc xung đột, không chỉ thông qua việc cung cấp vũ khí cho Kiev, mà còn thông qua việc đào tạo nhân lực cho Kiev tại các nước Anh, Đức, Ý…

Điện Kremlin còn tuyên bố rằng việc phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine không giúp ích cho các cuộc đàm phán, mà chỉ mang lại các tác động tiêu cực.

Ông Medvedev nói Nga sẽ Ông Medvedev nói Nga sẽ 'tiêu diệt' nếu Pháp điều binh đến Ukraine

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev viết trên kênh Telegram ngày 20-3 rằng Nga có thể "tiêu diệt" binh sĩ Pháp không khó, nếu Paris điều quân đến Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên