14/10/2023 17:59 GMT+7

Thủ tướng: 'Từ đầu nhiệm kỳ đã đưa vào sử dụng 659km cao tốc'

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã đưa 659km đường cao tốc vào sử dụng. Riêng tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ, Chính phủ đang rất tích cực triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ chiều 14-10 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ chiều 14-10 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 14-10, tại Trường đại học Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri đại diện đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ trên địa bàn TP trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Đã đưa 659km đường cao tốc vào sử dụng

Cử tri Phạm Thái Thu (quận Ninh Kiều) đề nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan quan tâm nhiều hơn nữa vào việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cảng biển; quan tâm nhiều hơn đầu tư các hướng giao thông trọng điểm như đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ, hệ thống logistics, nạo vét luồng Định An để giảm tải tắc nghẽn trong lưu thông hàng hóa của Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông tin lại với cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã đưa 659km đường cao tốc vào sử dụng, nâng tổng chiều dài đường cao tốc của cả nước lên 1.822km, trong đó đặc biệt tập trung nguồn lực rất lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

"Chiều nay sẽ hợp long cầu Mỹ Thuận 2, từ giờ tới cuối năm sẽ khánh thành cầu quan trọng này, còn ngày mai khởi công cầu Đại Ngãi nối liền Trà Vinh với Sóc Trăng - hai tỉnh khó khăn của Đồng bằng sông Cửu Long với quy mô đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng. Quyết tâm từ nay tới cuối nhiệm kỳ phải hoàn thiện", Thủ tướng thông tin.

Về tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ, Thủ tướng cho biết đã có trong quy hoạch: "Chúng tôi đang tích cực huy động nguồn vốn, có thể hợp tác công tư, thứ hai là đầu tư công, thứ ba có thể vay vốn nước ngoài".

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với đoàn viên thanh niên TP Cần Thơ sau buổi tiếp xúc cử tri chiều 14-10 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với đoàn viên thanh niên TP Cần Thơ sau buổi tiếp xúc cử tri chiều 14-10 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo Thủ tướng, theo quy hoạch thì tuyến đường sắt này dài 174km qua sáu địa phương gồm Bình Dương, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Theo lộ trình sẽ đầu tư trước năm 2030 với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7 tỉ USD.

Còn dự án nạo vét luồng Định An, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo tiền khả thi, trong thời gian tới kêu gọi hợp tác công tư để thực hiện.

Có chính sách kêu gọi trí thức trẻ ở nước ngoài về làm việc

Cử tri Huỳnh Cảnh Thanh Lam (Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ) đề nghị Chính phủ, lãnh đạo TP Cần Thơ quan tâm xây dựng nhà văn hóa thanh niên để đào tạo, bồi dưỡng thanh niên có đầy đủ về mặt thể chất và tinh thần phục vụ xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng với 100.000 sinh viên đang học ở thành phố mà không có nhà văn hóa thanh niên, thì đòi hỏi này là chính đáng.

"Tôi thấy có lỗi với việc này với vai trò, trách nhiệm ở các cương vị khác nhau. Đề nghị cái này Cần Thơ phải làm. Cố gắng trong nhiệm kỳ này khởi công, còn nếu hoàn thành được thì rất tốt. Nếu cần thì huy động sức lao động, trí tuệ các bạn trẻ, ví dụ như kiến trúc sư trẻ ai có đóng góp được càng tốt. 

Quy hoạch phải bài bản, không gian phải thuận lợi đi lại, giao lưu, bảo vệ môi trường. Đề nghị nói là phải làm ngay anh Trường (ông Trần Việt Trường - chủ tịch UBND TP Cần Thơ) nhé", Thủ tướng chỉ đạo ngay tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Nguyễn Phạm Anh Thi (Trường đại học Cần Thơ) thì nói trong bối cảnh hội nhập quốc tế, ngày càng có nhiều du học sinh Việt Nam tại các nước, khi học xong lại tìm kiếm việc làm, định cư lâu dài tại nước sở tại, gây thất thoát nguồn nhân lực, nhân tài cho đất nước, kiến nghị Chính phủ có chính sách mạnh mẽ hơn nữa thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có giải pháp đồng hành với nguồn nhân lực này để họ có thể cống hiến cho đất nước.

Trao đổi lại, Thủ tướng khẳng định quan điểm khuyến khích các bạn trẻ đi học, nghiên cứu, ra thế giới bên ngoài, và cho rằng cần tập trung làm ba việc: Thứ nhất là giữ được tình cảm của các bạn với quê hương, đất nước, gia đình, với nơi mình sinh ra và lớn lên, thông qua giáo dục, kêu gọi tình yêu, trách nhiệm với quê hương, đất nước, với gia đình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các bạn trẻ Cần Thơ sau buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: TRUNG PHẠM

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các bạn trẻ Cần Thơ sau buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: TRUNG PHẠM

Thứ hai là coi trọng, đánh giá, bố trí, có chính sách kêu gọi trí thức trẻ ở nước ngoài về làm việc. Thứ ba là tạo cho các bạn môi trường khởi nghiệp tốt, có đãi ngộ phù hợp với sự cống hiến, tạo cơ chế chính sách cho họ phát triển tài năng.

"Nhưng chúng ta không quá nặng nề việc này. Thời đại 4.0, thế giới phẳng rồi, ở đâu, làm việc gì cũng được, miễn các bạn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, từ đó lan tỏa ấm no, hạnh phúc cho gia đình rồi mới góp vào ấm no, hạnh phúc của xã hội, của đất nước.

Khi các bạn đã ấm no, hạnh phúc rồi, có lẽ tuyệt đại đa số sẽ nghĩ tới quê hương, đất nước, nghĩ tới bạn bè, người thân, gia đình, bố mẹ", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng: Chủ trương, cơ chế, chính sách luôn hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ khởi nghiệpThủ tướng: Chủ trương, cơ chế, chính sách luôn hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước luôn có chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên