05/05/2023 20:09 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 từ ngày 9 đến 11-5. Hội nghị mang tính chất 'nội khối' nhằm giải quyết các vấn đề của ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một cuộc họp của ASEAN - Ảnh: chinhphu.vn

Theo Bộ Ngoại giao ngày 5-5, nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 từ ngày 9 đến 11-5 tại Labuan Bajo.

Hội nghị thứ 42 mang tính chất "nội khối". Đây sẽ là hội nghị lần đầu tiên có sự tham dự của Thủ tướng Timor Lester Taur Matan Ruak.

Hội nghị sẽ là dịp để lãnh đạo các nước ASEAN thảo luận, đề ra định hướng củng cố khối trước những phức tạp, biến động hiện nay.

Trong phiên toàn thể, các lãnh đạo sẽ thảo luận về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tập trung vào chủ đề năm nay. Tại phiên họp hẹp, các lãnh đạo sẽ trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Ngoài ra còn có các phiên đối thoại của lãnh đạo ASEAN với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN, Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN và Nhóm đặc trách cao cấp về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

Dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các bài phát biểu quan trọng tại hội nghị lần này.

Trong đó, ông sẽ chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, tăng cường quan hệ giữa ASEAN và các đối tác, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Thủ tướng sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác song phương cũng như trao đổi các vấn đề cùng quan tâm.

Hội nghị sẽ thông qua nhiều văn kiện quan trọng về các lĩnh vực hợp tác trên cả ba trụ cột cộng đồng chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội.

Trong đó có tuyên bố về hướng đến Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025, ứng phó nạn mua bán người, thiết lập hệ sinh thái xe điện ở khu vực, Sáng kiến Một sức khỏe ASEAN...

Hai hội nghị cấp cao ASEAN mỗi năm

Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao với đối tác do nước Chủ tịch ASEAN năm đó tổ chức. Vị trí này được luân phiên giữa các nước thành viên theo thứ tự bảng chữ cái.

Indonesia giữ ghế Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2023. Jakarta chọn chủ đề "ASEAN Tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng" cho chuỗi hội nghị.

Để giải quyết khối lượng công việc ngày càng lớn, từ năm 2009 đến nay, mỗi năm nước Chủ tịch ASEAN sẽ tổ chức hai hội nghị cấp cao. Hội nghị đầu tiên tập trung vào các vấn đề nội khối. Hội nghị thứ hai là dịp các lãnh đạo ASEAN gặp lãnh đạo nước đối tác của khối.

Việt Nam ủng hộ ASEAN nâng tầm quan hệ với Nhật BảnViệt Nam ủng hộ ASEAN nâng tầm quan hệ với Nhật Bản

Bộ Ngoại giao khẳng định sẵn sàng cùng các nước ASEAN đưa quan hệ với Nhật Bản lên tầm cao mới trong năm 2023, đồng thời trả lời về khả năng lãnh đạo Việt Nam dự hội nghị G7 tại Hiroshima.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên