10/02/2023 14:31 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Không ai có thể bắt Việt Nam làm gì'

Đó là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại khách sạn Shangri-La ngày 10-2 khi ông nhấn mạnh về sự độc lập, tự chủ và ổn định của Việt Nam để các nhà đầu tư Singapore yên tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không ai có thể bắt Việt Nam làm gì - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Singapore ngày 10-2 - Ảnh: DUY LINH

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Singapore ngày 10-2 tại khách sạn Shangri-La.

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) phối hợp tổ chức.

Ngay đầu sự kiện, khi thấy nhiều quan khách vẫn còn đứng dù diễn đàn đã bắt đầu, Thủ tướng đã đề nghị khách sạn lấy thêm ghế và chia sẻ có lẽ số lượng khách đến đông hơn dự kiến.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát về quan hệ Việt Nam - Singapore. Ông cho biết chuyến thăm lần này có ý nghĩa, không chỉ đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mà còn là 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Chuyến thăm còn diễn ra trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, người có vai trò lớn trong sự phát triển của Singapore và quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không ai có thể bắt Việt Nam làm gì - Ảnh 2.

Khán phòng hàng trăm chỗ của khách sạn Shangri-La chật kín đại diện doanh nghiệp Singapore và Việt Nam - Ảnh: DUY LINH

Cùng nhau tháo gỡ khó khăn

Thủ tướng chia sẻ sự phát triển của Singapore ngày nay đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho nhiều nước, trong đó có Việt Nam về xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng.

Với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước như hiện nay, Thủ tướng khẳng định môi trường, hệ sinh thái và không khí để thúc đẩy hợp tác kinh tế, để các doanh nghiệp hai nước đến với nhau là rất thuận lợi.

"Chính phủ hai nước đang cố gắng tạo thuận lợi hơn nữa để các nhà đầu tư yên tâm. Tất nhiên không có việc gì dễ dàng cả, cuộc sống luôn có những khó khăn. Đây là yếu tố khách quan, vấn đề là chúng ta phát hiện ra và cùng nhau tháo gỡ", người đứng đầu Chính phủ nêu vấn đề.

Thủ tướng khẳng định với những gì đã đúc kết và rút ra từ năm 1945 đến nay, Việt Nam không có mục tiêu nào khác là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đất nước hùng cường, thịnh vượng; nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không ai có thể bắt Việt Nam làm gì - Ảnh 3.

Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng bắt tay Thủ tướng Phạm Minh Chính sau bài phát biểu đánh giá về quan hệ kinh tế sôi động giữa hai nước - Ảnh: DUY LINH

Không làm theo người khác 

Thủ tướng cũng cho biết đặc tính của dân tộc Việt Nam là càng khó khăn, nhạy cảm thì càng đoàn kết, thống nhất, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì thế càng được nâng lên. Người Việt rất yêu chuộng hòa bình, mong hòa bình để phát triển và biết tôn trọng sự khác biệt, khiêm tốn, cầu thị để phát triển.

"Tuy nhiên, không ai có thể xâm chiếm được Việt Nam, khuất phục được người Việt Nam. Bắt chúng tôi làm theo những người khác mà không phục vụ lợi ích của dân tộc và nhân dân Việt Nam, cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực thì chúng tôi cũng không làm", Thủ tướng nhấn mạnh.

Việt Nam lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực phát triển. Việt Nam sẽ không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

"Giữ được môi trường chính trị ổn định, giữ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là điều quan trọng. Chẳng ai đến đầu tư khi môi trường chính trị không ổn định. Chẳng ai đến đầu tư mà không biết quốc gia đó có giữ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ hay không", Thủ tướng lưu ý.

Một điều quan trọng nữa chính là đường lối đối ngoại, bởi vì theo Thủ tướng, "nói đối ngoại là nói về kinh tế đối ngoại, nói về môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài".

Ông khẳng định Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam không chọn bên hay nghiêng về phe nào mà chỉ chọn lẽ phải.

Thủ tướng khẳng định với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "thành công của các bạn cũng chính là thành công của chúng tôi", Chính phủ Việt Nam cam kết luôn chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Singapore đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Singapore trong thời gian tới.

Người kế nhiệm ông Lý Hiển Long xem Việt Nam là đối tác quan trọng

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong - Ảnh: DUY LINH

Ngày 10-2, trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Phó Thủ tướng Lawrence Wong nhận được tín nhiệm cao, trở thành Phó Thủ tướng thường trực đứng đầu Nhóm Lãnh đạo thế hệ thứ tư.

Ông mong Phó Thủ tướng Wong sẽ luôn ủng hộ và thúc đẩy hợp tác Việt Nam Singapore trên các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, đến kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ vui mừng được gặp người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, chúc mừng chuyến thăm Singapore thành công tốt đẹp và khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Singapore ở khu vực, mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch, văn hóa.

Tháng 4-2022, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long công bố ông Lawrence Wong sẽ lãnh đạo nhóm "thế hệ thứ tư" hay "4G" của Đảng Hành động nhân dân (PAP) cầm quyền Singapore, đánh dấu việc vị bộ trưởng tài chính 49 tuổi trở thành người kế nhiệm rõ ràng của ông Lý.

Thủ tướng và phu nhân lên đường thăm Brunei

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân lên chuyên cơ VN1 chiều 10-2 để đến Brunei - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân lên chuyên cơ VN1 chiều 10-2 để đến Brunei - Ảnh: DUY LINH

Chiều 10-2 (giờ Singapore), Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã kết thúc chuyến thăm chính thức Singapore và lên đường sang Brunei. Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng và một số đại diện cơ quan Singapore đã tiễn Thủ tướng và phu nhân tận cửa lên máy bay.

Hai câu hỏi của Thủ tướng khi thăm mô hình thành phố thông minh Singapore Hai câu hỏi của Thủ tướng khi thăm mô hình thành phố thông minh Singapore

Thủ tướng đặt câu hỏi về triết lý quy hoạch của Singapore và đâu là điều quan trọng nhất đối với sự phát triển quốc gia thông minh khi thăm Trung tâm triển lãm thành tựu và tầm nhìn của Singapore ngày 9-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên