13/11/2022 17:15 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz

NHẬT ĐĂNG - NGUYỄN KHÁNH
NHẬT ĐĂNG - NGUYỄN KHÁNH

TTO - Chiều 13-11 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bắt đầu cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 13-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 13 và 14-11, Thủ tướng Scholz đã tới Phủ Chủ tịch vào chiều 13-11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Scholz, trước khi hội đàm tại Văn phòng Chính phủ.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một thủ tướng Đức sau 11 năm, kể từ chuyến công du của bà Angela Merkel hồi tháng 10-2011. Chuyến thăm cũng đánh dấu lần đầu tiên ông Scholz đến Việt Nam trên cương vị thủ tướng liên bang kể từ khi nhậm chức tháng 12-2021.

Chuyến thăm Việt Nam nằm trong chuỗi công du khu vực Đông Á của Thủ tướng Scholz, điều mà theo giới quan sát tin rằng nhằm thể hiện sự quan tâm của Berlin tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đức hiện là nền kinh tế số 1 châu Âu và đã công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của riêng mình.

Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Trong chuyến thăm năm 2011 của Thủ tướng Merkel, hai bên đã ký tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, tạo nền tảng cho hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Olaf Scholz nồng nhiệt tại Phủ Chủ tịch chiều 13-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Ảnh 3.

Hai thủ tướng cùng đi bộ về Văn phòng Chính phủ để bước vào lễ đón chính thức, tiến hành hội đàm, và dự kiến có cuộc họp báo chiều cùng ngày - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Ảnh 4.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Scholz thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Scholz kể từ lúc nhậm chức năm 2021. Ông cũng là vị thủ tướng Đức đầu tiên thăm Việt Nam sau 11 năm, kể từ thời của người tiền nhiệm Angela Merkel - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Ảnh 5.

Cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng diễn ra chiều 13-11 tại Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Danh sách đoàn tháp tùng Thủ tướng Đức Olaf Sholz

Ông Steffen Hebestreit - quốc vụ khanh, người phát ngôn Chính phủ

Bà Franziska Brantner - nghị sĩ Quốc hội, quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu

Ông Guido Hildner - đại sứ Đức tại Việt Nam

Ông Jens Plötner - cố vấn chính sách đối ngoại và an ninh của Thủ tướng

Ông Steffen Meyer - cố vấn chính sách kinh tế của Thủ tướng

Bà Jeannette Schwamberger - chánh Văn phòng Thủ tướng

Ông Ralph Böhme - vụ trưởng, Văn phòng Thủ tướng

Bà Barbara Schumacher - cố vấn, Văn phòng Thủ tướng

Ông Romeo Deischl - cố vấn, Văn phòng Thủ tướng

Bà Janine Kluge - cố vấn, Văn phòng Thủ tướng.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu thăm Việt Nam Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu thăm Việt Nam

TTO - Đầu giờ chiều 13-11, Thủ tướng Cộng hòa liên bang Đức Olaf Scholz đến sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

NHẬT ĐĂNG - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên