01/11/2021 18:02 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với doanh nghiệp Anh, được tặng áo đấu Liverpool

LÊ KIÊN (từ Glasgow, vương quốc Anh)
LÊ KIÊN (từ Glasgow, vương quốc Anh)

TTO - Trước khi dự phiên khai mạc COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc đối thoại nhanh với các nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với doanh nghiệp Anh, được tặng áo đấu Liverpool - Ảnh 1.

Thủ tướng vui vẻ nhận quà tặng là chiếc áo đấu của đội bóng Liverpool - Ảnh: LÊ KIÊN

Tại hội nghị "Kiến tạo tương lai bền vững và thịnh vượng thông qua đầu tư tư nhân" do Bộ Kế hoạch - đầu tư và Ngân hàng Standard Chartered tổ chức vào sáng 1-11 (giờ địa phương Glasgow, Anh), Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nhà đầu tư tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch José Vinals nêu vấn đề là biến đổi khí hậu, nước biển dâng có thể khiến 79 triệu người ở Đông Nam Á bị nhấn chìm nơi ở. Các nước Nam Á cần 3.000 tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó khu vực Đông Nam Á cần quá nửa trong số này.

Ngân hàng Standard Chartered cam kết mạnh mẽ đầu tư phát triển bền vững tại Việt Nam, mong muốn Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn hàng đầu đối với nhà đầu tư nước ngoài. Ngay tại hội nghị này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chứng kiến các văn kiện cam kết hợp tác đầu tư lên đến 8 tỉ USD, chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Trao đổi với các nhà đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững, xu hướng quốc tế là tăng trưởng xanh.

"Chúng tôi nhận thức rằng biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, cần phối hợp giải quyết trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam cam kết mạnh mẽ cùng với cộng đồng quốc tế tại COP26 để dần đưa lượng phát thải khí carbon về 0 vào năm 2050" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định chủ trương thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Đặc biệt, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển; có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị; thúc đẩy kinh tế số và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với doanh nghiệp Anh, được tặng áo đấu Liverpool - Ảnh 2.

Thủ tướng và các bộ trưởng chứng kiến lễ trao văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn T&T và Standard Chartered - Ảnh: LÊ KIÊN

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các bộ trưởng đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện thỏa thuận hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài, trong đó Tập đoàn T&T và Standard Chartered ký thỏa thuận hợp tác lên đến 6 tỉ USD cho các lĩnh vực năng lượng tái tạo và truyền tải điện tại Việt Nam.

Chủ tịch José Vinals của Standard Chartered đã tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính chiếc áo đấu của câu lạc bộ nổi tiếng nước Anh, Liverpool.

Thủ tướng chứng kiến trao đổi 25 văn kiện hợp tác trị giá hàng tỉ USD Thủ tướng chứng kiến trao đổi 25 văn kiện hợp tác trị giá hàng tỉ USD

TTO - Cuối ngày làm việc đầu tiên tại Glasgow (Anh quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến nhiều thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài.

LÊ KIÊN (từ Glasgow, vương quốc Anh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên