
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tham dự họp báo tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào tháng 10-2024 - Ảnh: REUTERS
Việc ông Ishiba quyết định từ chức diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp đảng cầm quyền LDP Nhật Bản dự kiến có cuộc bỏ phiếu vào ngày 8-9 về việc có tổ chức một cuộc bầu cử lãnh đạo bất thường hay không - động thái đe dọa đến ghế thủ tướng của ông Ishiba.
Trong cuộc phỏng vấn với NHK, hơn 130 nghị sĩ trong số 295 nghị sĩ thuộc LDP cho rằng nên tổ chức một cuộc bầu cử bất thường.
Trước tình hình đó, ông Ishiba đã quyết định từ chức nhằm tránh gây ra sự chia rẽ trong nội bộ đảng cầm quyền.
Hiện Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Trước đó vào ngày 23-7, báo Mainichi (Nhật Bản) đưa tin Thủ tướng Ishiba Shigeru có kế hoạch tuyên bố từ chức vào cuối tháng 8.
Hãng tin Kyodo khi đó cũng đăng tin: "Ngày 23-7, các thành viên cấp cao trong đảng cầm quyền nói rằng việc Thủ tướng Ishiba từ chức được coi là điều không thể tránh khỏi sau thất bại lớn của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện.
Ông Ishiba, người đứng đầu LDP, có khả năng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 8 về việc có từ chức hay không, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ các thành viên LDP yêu cầu ông chịu trách nhiệm về kết quả bầu cử hôm 20-7".
Ông Ishiba đang đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng từ nội bộ LDP, vì ông trước đó tuyên bố sẽ tiếp tục nắm quyền bất chấp thất bại nặng nề của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản vào tháng 7.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận