11/01/2013 11:51 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 10-1 nói Trung Quốc đã phạm sai lầm khi làm tổn hại tới lợi ích của các công ty Nhật Bản có hoạt động làm ăn với nước này, động thái đã làm ảnh hưởng tới chính Trung Quốc.

Tân Thủ tướng Nhật Shinzo Abe: cứng hay mềm với Trung Quốc?

GgIFDOuS.jpgPhóng to

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: ibitimes.com

“Trung Quốc đã sai khi hành động với tư cách là một quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế khi họ để xảy ra những tổn hại cho các công ty Nhật Bản và công dân Nhật Bản, những người đã đóng góp vào nền kinh tế Trung Quốc”, Kyodonews dẫn lời ông Abe.

Thời gian gần đây, Trung Quốc đã nhiều lần điều tàu và máy bay tuần tra gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, khiến quan hệ hai bên càng căng thẳng.

Ngày 11-1, ông Abe cũng đã công bố gói kích thích kinh tế trị giá 20.200 tỉ yen (khoảng 226,5 tỉ USD) để đưa nền kinh tế ra khỏi suy thoái và tạo ra 600.000 việc làm mới. Trong gói kích thích này bao gồm cả yêu cầu tăng chi tiêu quân sự thêm 100 tỉ yen (1,1 tỉ USD) so với 4.600 tỉ yen (52,3 tỉ USD) năm ngoái, lần đầu tiên Nhật tăng chi tiêu cho quân sự trong vòng một thập kỷ.

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Itsunori Onodera đã xác nhận việc tăng chi tiêu quốc phòng để sẵn sàng cho các mối đe dọa “từ những nước láng giềng” của Nhật Bản. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản ứng việc Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng này.

Trong tháng này, ông Abe sẽ có các chuyến đi nước ngoài kể từ khi nhậm chức, dự kiến là tới ba nước Đông Nam Á Indonesia, Việt Nam và Thái Lan để tăng cường quan hệ trong bối cảnh cân bằng với Trung Quốc.

“Tăng cường hợp tác với các nước ASEAN là quan trọng để đảm bảo hòa bình và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chuyến đi không phải là vì ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Ngày 9 và 10-1, Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida đang có chuyến thăm Philippines. Trong cuộc gặp với người đồng cấp chủ nhà Albert del Rosario, ông Kishida bày tỏ chia sẻ với quan điểm của ông Del Rosario rằng Trung Quốc gần đây có những động thái “đầy đe dọa” với các nước láng giềng.

“Chúng tôi cũng cảm thấy mối đe dọa đó, như nhiều nước chứ không chỉ Nhật Bản”, ông Del Rosario nói, đồng thời công bố thỏa thuận trong đó Nhật Bản sẽ cung cấp cho Philippines 10 tàu tuần duyên và các thiết bị thông tin liên lạc.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên