
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp và làm việc với ngài đại sứ Nhật Bản ở Việt Nam cùng với lãnh đạo các tỉnh, thành, doanh nghiệp của Nhật Bản tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026 tổ chức tại TP Huế vào sáng 6-9 - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG
Phát biểu tại Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026 tổ chức tại TP Huế sáng 6-9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang đứng trước nhiều cơ hội mới khi hai nước có sự tin cậy chính trị cao, quan hệ kinh tế ngày càng sâu rộng, kết nối giữa các địa phương và doanh nghiệp ngày càng thực chất.
Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Thủ tướng cho rằng hợp tác hai nước không chỉ dừng ở việc tận dụng những lợi thế sẵn có, mà cần hướng đến cùng tạo ra những động lực phát triển mới.
"Các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ coi Việt Nam là thị trường tiêu thụ hay địa điểm sản xuất, mà cần nhìn nhận Việt Nam như trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo, kết nối xanh và bền vững, phục vụ các địa phương và nền kinh tế Nhật Bản", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.
Thủ tướng Nhật Bản: Cùng bước tới để cùng thịnh vượng
Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026 do Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và UBND TP Huế tổ chức với chủ đề "Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững: từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất".
Tại diễn đàn, ông Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - đã thay mặt bà Takaichi Sanae - Thủ tướng Nhật Bản - gửi thông điệp đến các đại biểu.
Thủ tướng Nhật Bản cho biết trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 5 năm nay, bà cảm nhận sâu sắc quan hệ hợp tác hai nước đang được thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ giao lưu nhân dân, kinh tế, an ninh đến văn hóa và quốc phòng.
Với Huế, bà Takaichi Sanae cho biết địa phương này đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhiều địa phương của Nhật Bản, trong đó có tỉnh Nara (quê hương của bà), tỉnh Kyoto và thành phố Shizuoka.
Bà Takaichi Sanae viết rằng Huế không chỉ là địa điểm tổ chức diễn đàn lần này, mà còn là quê hương của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung.
"Tôi cảm thấy vui mừng vì có duyên như vậy với Bộ trưởng Lê Hoài Trung, đồng thời xin chào mừng nồng nhiệt việc giao lưu địa phương giữa hai nước đang diễn ra sôi động", Thủ tướng Nhật Bản viết.

Ông Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - thay mặt bà Takaichi Sanae - Thủ tướng Nhật Bản - gửi thông điệp đến các đại biểu tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026 - Ảnh: NHẬT LINH
Thủ tướng Nhật Bản kỳ vọng sự năng động, sức trẻ của các địa phương Việt Nam kết hợp với kinh nghiệm, bí quyết của các chính quyền địa phương Nhật Bản trong phát triển vùng, xúc tiến công nghiệp, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực sẽ góp phần nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu của cả hai nước.
"Chúng ta hãy cùng nhau bước tới để kiến tạo một tương lai cùng mạnh mẽ, cùng thịnh vượng", Thủ tướng Nhật Bản viết trong thông điệp.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng kiến tạo để tạo giá trị mới
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hợp tác giữa các địa phương là một trong những nền tảng quan trọng để đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026 - Ảnh: NHẬT LINH
Nếu hợp tác cấp quốc gia tạo ra khuôn khổ và định hướng chung thì hợp tác địa phương chính là nơi các cam kết được cụ thể hóa thành những dự án, chương trình và kết quả cụ thể.
Theo Thủ tướng, Việt Nam và Nhật Bản cần xác định cùng nhau là đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hai bên cần nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác về công nghệ số, AI, bán dẫn, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững, vườn ươm khởi nghiệp và trung tâm nghiên cứu phát triển.
Nhật Bản có thể chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong chính quyền địa phương và nâng cao năng lực xây dựng chính sách, quản trị trong các lĩnh vực chiến lược mới như AI, bán dẫn, lượng tử và vệ tinh.
Đặc biệt, Việt Nam không chỉ mong muốn tiếp nhận công nghệ từ Nhật Bản mà hướng tới cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.
Thủ tướng yêu cầu diễn đàn ở Huế cần thực sự trở thành cơ hội để Chính phủ và các địa phương hai nước lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và người dân, chủ động xây dựng chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi cho kết nối và đầu tư.
"Người dân phải là đối tượng thụ hưởng chính với nhiều việc làm hơn, thu nhập cao hơn và kỹ năng tốt hơn", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành những dự án có tính khả thi, có địa chỉ rõ ràng và kết quả đo đếm được.
Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, nếu các địa phương và doanh nghiệp hai nước cùng chủ động, cùng hành động và cùng tạo ra những giá trị mới, góp phần làm sâu sắc và đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận