14/09/2025 15:42 GMT+7

Thủ tướng lâm thời Nepal cam kết làm việc theo tư duy của Gen Z

Thủ tướng lâm thời Nepal, bà Sushila Karki, cam kết thực hiện các yêu cầu của những người biểu tình Gen Z, cho rằng phải làm việc theo tư duy của thế hệ này.

Nepal - Ảnh 1.

Bà Sushila Karki nhận hoa khi đến khu phức hợp chính phủ ngày 14-9 - Ảnh: AFP

Bà Sushila Karki, một cựu chánh án 73 tuổi, đã được giao nhiệm vụ khôi phục trật tự và giải quyết các yêu cầu của người biểu tình Nepal về một tương lai không tham nhũng trước cuộc bầu cử 6 tháng tới.

Những cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 8-9 do lệnh cấm mạng xã hội và nhanh chóng leo thang, với việc tòa nhà quốc hội và các tòa nhà chính phủ quan trọng bị phóng hỏa, làm trầm trọng thêm những khó khăn kinh tế lâu dài ở Nepal.

"Chúng ta phải làm việc theo tư duy của thế hệ Z (Gen Z - PV)", bà Karki phát biểu trong bài phát biểu công khai ngày 14-9. "Điều mà nhóm này yêu cầu là chấm dứt tham nhũng, quản trị tốt và bình đẳng kinh tế. Các vị và tôi phải quyết tâm thực hiện điều đó", bà kêu gọi các thành viên trong chính phủ lâm thời.

Theo Ngân hàng Thế giới, 1/5 người dân Nepal trong độ tuổi 15 - 24 đang thất nghiệp, với GDP bình quân đầu người ở mức 1.447 USD.

Trước khi bắt đầu bài phát biểu đầu tiên ngày 14-9, bà Karki đã dành một phút mặc niệm cho những người thiệt mạng trong cuộc bạo loạn. Bà sau đó chủ trì cuộc họp bắt đầu tại khu phức hợp chính phủ Singha Durbar - nơi một số tòa nhà đã bị đốt cháy trong các cuộc biểu tình rầm rộ.

Ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong 2 ngày biểu tình và 191 người bị thương, theo lời Tổng thư ký Chính phủ Eaknarayan Aryal. Đây là cuộc bạo loạn tồi tệ nhất kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến kéo dài một thập kỷ và bãi bỏ chế độ quân chủ vào năm 2008.

Việc bổ nhiệm bà Karki, người nổi tiếng với tinh thần độc lập, diễn ra sau các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Tổng Tư lệnh quân đội, tướng Ashok Raj Sigdel và Tổng thống Ram Chandra Paudel, bao gồm cả đại diện của Gen Z.

Hàng ngàn người thuộc thế hệ Gen Z đã sử dụng ứng dụng Discord để đề cử bà Karki làm người lãnh đạo của họ. "Với tình hình hiện tại, tôi không hề muốn đến đây. Nhưng tên của tôi đã được xướng lên từ đường phố", bà Karki phân trần.

Quốc hội đã bị giải tán và cuộc bầu cử được ấn định vào ngày 5-3-2026.

"Chúng tôi sẽ không ở lại đây quá 6 tháng trong bất kỳ tình huống nào, sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình và cam kết bàn giao cho quốc hội và các bộ trưởng nhiệm kỳ tiếp theo", bà nói thêm trong bài phát biểu trước toàn dân.

Thủ tướng lâm thời Nepal cam kết làm việc theo tư duy của Gen Z - Ảnh 2.Tân thủ tướng hứa xử lý tham nhũng, biểu tình ở Nepal hạ nhiệt nhanh

Tình hình ở thủ đô Kathmandu của Nepal đang dần ổn định sau làn sóng biểu tình đẫm máu tuần qua. Người dân đang đặt nhiều kỳ vọng vào tân Thủ tướng Sushila Karki.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất