09/09/2021 15:06 GMT+7

Thủ tướng lâm thời của chính quyền Taliban: 'Giai đoạn đổ máu, giết chóc đã kết thúc'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - 200 công dân nước ngoài, trong đó có người Mỹ, sẽ rời khỏi Kabul ngày 9-9 trên các chuyến bay thuê bao. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng lâm thời Mullah Mohammad Hasan Akhund phát đi các thông điệp ôn hòa.

Thủ tướng lâm thời của chính quyền Taliban: Giai đoạn đổ máu, giết chóc đã kết thúc - Ảnh 1.

Các chuyến bay di tản người nước ngoài bị mắc kẹt tại Afghanistan sẽ cất cánh từ Kabul trong ngày 9-9. Trong ảnh: Binh sĩ Taliban đảm bảo an ninh cho một chuyến bay nội địa tại sân bay Hamid Karzai ngày 5-9 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, đây là các chuyến bay quốc tế đầu tiên xuất phát từ sân bay Hamid Karzai sau ngày 31-8, thời điểm Mỹ và đồng minh kết thúc chiến dịch sơ tán khỏi Afghanistan.

Một nguồn tin của Reuters tiết lộ đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Afghanistan Zalmay Khalilzad đã gây sức ép để chính quyền Taliban thỏa hiệp, cho phép người nước ngoài rời đi.

Động thái của chính quyền Taliban diễn ra chỉ 2 ngày sau khi lực lượng này công bố các gương mặt lãnh đạo trong chính phủ lâm thời Afghanistan. Đã có nhiều phản ứng trái chiều về chính quyền này, do nó bao gồm những người bị một số nước xếp vào danh sách khủng bố và trừng phạt.

Hôm 8-9 (giờ địa phương), Thủ tướng lâm thời Mullah Mohammad Hasan Akhund đã lần đầu tiên lên tiếng với truyền thông quốc tế sau khi được bổ nhiệm. Ông Akhund từng là ngoại trưởng khi Taliban lần đầu lên nắm quyền tại Afghanistan từ năm 1996 đến 2001.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Al Jazeera, ông Akhund cam kết chính phủ của ông sẽ đảm bảo an ninh cho các nhà ngoại giao, đại sứ quán và các tổ chức cứu trợ nhân đạo.

Thủ tướng lâm thời do Taliban chỉ định cũng nhấn mạnh Taliban muốn thiết lập mối quan hệ tích cực và bền chặt với các nước trong khu vực và hơn thế nữa.

"Giai đoạn đổ máu, giết chóc và khinh miệt người dân ở Afghanistan đã kết thúc. Chúng tôi đã phải trả giá đắt cho điều này", ông Akhund chia sẻ.

Thủ tướng lâm thời của chính quyền Taliban: Giai đoạn đổ máu, giết chóc đã kết thúc - Ảnh 2.

Thủ tướng lâm thời do Taliban chỉ định, ông Mullah Mohammad Hasan Akhund - Ảnh: AFP

Ông Akhund cũng nhắc lại lời hứa ân xá của Taliban cho bất kỳ ai đã làm việc với Mỹ và chính quyền mà Mỹ hậu thuẫn sau cuộc tấn công năm 2001.

"Chúng tôi có kỷ luật và kiểm soát được các tay súng của mình. Chúng tôi không làm hại bất cứ ai vì hành động của họ trong quá khứ", ông Akhund khẳng định với Al Jazeera.

Trong số 33 gương mặt lãnh đạo lâm thời được công bố hôm 7-9, 14 người là cựu quan chức Taliban trong thời kỳ 1996-2001, 5 người đã từng bị nhốt trong nhà tù Guantanamo của Mỹ và 12 người là quan chức thuộc thế hệ thứ hai của Taliban.

Lãnh đạo tối cao của Taliban, ông Haibatullah Akhunzada, đã lên tiếng sau khi chính phủ lâm thời được công bố. Đây là lần đầu tiên ông này phát đi thông cáo sau khi Taliban tiến vào Kabul ngày 15-8.

Trong tuyên bố, lãnh đạo tối cao Taliban cam kết chính phủ do lực lượng này dẫn dắt sẽ tuân thủ tất cả các luật, hiệp ước và cam kết quốc tế không mâu thuẫn với luật Hồi giáo.

Ông cũng nhắn đến người dân Afghanistan rằng chính phủ lâm thời sẽ đảm bảo "hòa bình lâu dài, thịnh vượng và phát triển" cho nhân dân, kêu gọi họ không rời bỏ đất nước vào thời điểm hiện tại.

Chính quyền Taliban: Bình mới, rượu cũ Chính quyền Taliban: Bình mới, rượu cũ

TTO - Ba tuần sau khi chiếm thủ đô Kabul, lực lượng Taliban tuyên bố khôi phục Tiểu vương quốc Hồi giáo và một chính quyền mới gồm 14 gương mặt cũ của chính quyền Afghanistan giai đoạn 1996 - 2001, hoàn toàn vắng bóng phụ nữ.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên