01/05/2018 08:26 GMT+7

Thủ tướng Israel tố Iran có chương trình hạt nhân bí mật

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Iran bí mật theo đuổi một chương trình hạt nhân và khẳng định sẽ “có bằng chứng kết luận” về việc này.

Thủ tướng Israel tố Iran có chương trình hạt nhân bí mật - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Căng thẳng trong khu vực Trung Đông lại leo thang với những diễn biến dồn dập liên quan tới Iran.

Trong phát biểu ngày 30-4, ông Netanyahu trình một số tài liệu lưu trữ cho thấy Iran "nói dối trơ trẽn" về việc không có chương trình hạt nhân.

"Các bạn có lẽ hiểu rõ các lãnh đạo Iran liên tục bác bỏ về chuyện sở hữu vũ khí hạt nhân… tối nay tôi muốn nói một điều, rằng Iran đã nói dối", Đài Al-Jazeera dẫn lời thủ tướng Israel.

Phát biểu của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra vào thời điểm rất nhạy cảm, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sốc cho các nước đã ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran, khi dọa rút khỏi thỏa thuận này.

Những cáo buộc kiểu như vậy sẽ càng khiến tình hình căng thẳng hơn, vì sẽ có thêm tranh cãi xung quanh việc liệu Iran có vi phạm thỏa thuận mà họ ký với nhóm các cường quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức.

Theo ông Netanyahu, sau khi ký thỏa thuận, Iran đã tăng cường các nỗ lực che giấu tài liệu đi liền với chương trình hạt nhân của nước này.

Ông đưa ra "55.000 trang tài liệu" và thêm "55.000 tài liệu trên 183 chiếc đĩa CD", và nói: "Vài tuần trước, trong một thành quả tuyệt vời của tình báo, Israel đã thu được hàng đống vật liệu được che giấu".

Theo Al-Jazeera, những gì ông Netanyahu trình lên không khiến các cường quốc ngạc nhiên. Vì lâu nay họ vẫn kết luận Iran đang theo đuổi chương trình hạt nhân từ trước khi ký vào thỏa thuận năm 2015.

Theo thỏa thuận ấy, Iran phải giảm việc làm giàu uranium theo thời gian, đổi lại là việc được gỡ bỏ cấm vận.

Trong thời gian gần đây, câu chuyện Iran nóng lên sau khi Tổng thống Mỹ Trump liên tục chỉ trích thỏa thuận hạt nhân này, khiến các nước lớn ở châu Âu lo ngại người đứng đầu Nhà Trắng sẽ rút Mỹ khỏi thỏa thuận đang hứa hẹn cơ hội để họ khai thác thị trường Iran.

Ông Trump vừa qua cũng khen ngợi phát biểu của ông Netanyahu, cho rằng nhiều sự kiện gần đây cho thấy ông Netanyahu "đúng 100%" về Iran.

Ngược lại ngay sau đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif bác bỏ lập luận của ông Netanyahu, khẳng định đó là những cáo buộc cũ kỹ, thiếu cơ sở và nhằm mục đích tuyên truyền phá hoại Iran.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên