
Thủ tướng Hungary Viktor Orban - Ảnh: REUTERS
Theo Đài Russia Today (RT), phát biểu tại một sự kiện phản chiến vào cuối tuần qua, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga và dự kiến sẽ đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào năm 2030.
Theo ông Orban, EU đã có những động thái hướng tới một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp. Ông liệt kê 4 bước trong quy trình dẫn đến chiến tranh và cho rằng EU đã thực hiện đa phần các bước đi này: cắt đứt quan hệ ngoại giao, áp trừng phạt, chấm dứt hợp tác kinh tế và xung đột vũ trang.
"Có lập trường chính thức của EU rằng đến năm 2030, khối phải sẵn sàng cho chiến tranh", Thủ tướng Orban nói, đồng thời cho biết các nước châu Âu đang hướng tới mô hình nền kinh tế thời chiến và một số nước đã điều chỉnh ngành vận tải, công nghiệp để phục vụ sản xuất vũ khí.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban - người thường xuyên chỉ trích gay gắt quan điểm của EU về xung đột Nga - Ukraine - nhấn mạnh lập trường phản đối chiến tranh của nước này.
"Nhiệm vụ của Hungary trong lúc này là ngăn châu Âu tiến tới chiến tranh", ông tuyên bố.
Hungary là nước hiếm hoi vừa là thành viên của cả EU và NATO mà vẫn giữ quan hệ gần gũi với Matxcơva. Nước này đã nhiều lần phản đối các lệnh trừng phạt với Nga và viện trợ quân sự dành cho Ukraine.
Cảnh báo của ông Orban có sự tương đồng với các phát biểu gần đây của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, khi họ cho rằng ngày càng có khả năng châu Âu và Nga sẽ đối đầu trong những năm tới.
Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, nói với tờ Financial Times rằng khối đang xem xét các lựa chọn cứng rắn hơn với Nga, bao gồm cả khả năng xem xét tấn công phủ đầu như một hành động phòng vệ.
Dù EU và NATO có các phát biểu mạnh mẽ hơn song chưa có bất cứ tuyên bố nào nêu ra ý định tham chiến. Nga cáo buộc EU sử dụng lý do "đe dọa từ Nga" để tăng chi tiêu quân sự ồ ạt, chẳng hạn như kế hoạch tái vũ trang châu Âu trị giá 930 tỉ USD và các nước NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.
Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nước này không có ý định giao chiến với EU hay NATO nhưng sẽ đáp trả nếu phương Tây phát động chiến tranh chống Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận