Thủ tướng Đức gợi ý Ukraine chấp nhận nhượng đất đổi hòa bình và gia nhập EU

Thủ tướng Đức cho rằng việc Ukraine chấp nhận mất một phần lãnh thổ trong thỏa thuận hòa bình với Nga có thể mở đường cho nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Đức gợi ý Ukraine chấp nhận nhượng đất đổi hòa bình và gia nhập EU - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (bên phải) gặp Tổng thống Ukraine Volydmyr Zelensky vào năm 2025 - Ảnh: DPA

Theo Hãng tin Reuters, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 27-4 gợi ý Ukraine có thể phải chấp nhận mất một phần lãnh thổ để có được hòa bình với Nga và mở đường gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

"Đến một thời điểm nào đó, Ukraine sẽ ký một thỏa thuận ngừng bắn, hy vọng đến một lúc nào đó là một hiệp ước hòa bình với Nga. Khi đó, có thể một phần lãnh thổ của Ukraine sẽ không còn thuộc về Ukraine nữa", ông phát biểu trong cuộc gặp với các học sinh ở thị trấn Marsberg của Đức.

Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh việc Ukraine phải tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề nêu trên. Ông cũng cho rằng nếu Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn truyền đạt điều này đến người dân và giành được sự ủng hộ của đa số, thì ông cần nói rõ: "Tôi đã mở ra con đường tới châu Âu cho mọi người".

Tuy nhiên Thủ tướng Merz cảnh báo không nên quá kỳ vọng vào việc Ukraine sẽ gia nhập EU nhanh chóng, do nước này vẫn đang trải qua chiến tranh và cần đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt của EU về pháp quyền và chống tham nhũng.

"Ông Zelensky có ý tưởng gia nhập EU vào ngày 1-1-2027. Điều đó sẽ không khả thi. Ngay cả ngày 1-1-2028 cũng không thực tế", ông Merz nhận định.

Dù vậy, ông đề xuất các bước đi trước mắt như trao cho Ukraine vai trò quan sát viên trong các thể chế của EU. Ông cho biết việc này đã được giới lãnh đạo châu Âu đồng thuận rộng rãi khi nhóm họp tại Cyprus vào tuần trước.

Cũng trong tuần trước, EU đã phê duyệt gói vay 90 tỉ USD cho Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu của nước này tới năm 2027.

Tiến trình gia nhập EU của Ukraine lâu nay vẫn bị ngăn chặn bởi Thủ tướng Hungary Viktor Orban - quốc gia EU hiếm hoi vẫn giữ quan hệ gần gũi với Nga.

Tuy nhiên, thất bại của ông Orban trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi đầu tháng này trước đối thủ Peter Magyar đã làm dấy lên những hy vọng quá trình này có thể được đẩy nhanh.

Dù vậy EU vẫn đang chia rẽ về tốc độ đàm phán kết nạp EU. Hiện Ukraine đang là quốc gia ứng viên chính thức của EU.

Thủ tướng Đức gợi ý Ukraine chấp nhận nhượng đất đổi hòa bình và gia nhập EU  - Ảnh 3.Nga tố Ukraine tập kích nhà máy hạt nhân, khiến nhân viên thiệt mạng

Ban quản lý Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm tố Kiev tấn công khiến một nhân viên nhà máy thiệt mạng, chỉ một ngày sau khi Kiev tố Nga 'khủng bố hạt nhân'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất