16/07/2021 06:44 GMT+7

Thủ tướng Đức đến Mỹ, hai nước cam kết hợp tác đối phó Nga, Trung Quốc

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết hợp tác để đối phó với Nga và Trung Quốc trên những mặt trận chung, nhân chuyến thăm của bà Merkel ở Mỹ.

Thủ tướng Đức đến Mỹ, hai nước cam kết hợp tác đối phó Nga, Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng ngày 15-7 - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau bảo vệ các đồng minh ở sườn đông nhóm NATO chống lại sự hung hăng của Nga" - Hãng tin Reuters dẫn lời ông Biden nói trong cuộc họp báo với bà Merkel tại Washington ngày 15-7, giờ địa phương. Đây là chuyến thăm cuối cùng của bà Merkel tới thủ đô Washington trước khi mãn nhiệm vào cuối năm nay.

Về đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nối Nga và Đức đang được xây dựng, tổng thống Mỹ lặp lại những lo ngại của Washington nhưng cho biết đã thống nhất với bà Merkel để phản đối việc Nga sử dụng năng lượng làm "vũ khí".

"Trong khi tôi nhắc lại mối quan ngại của mình về Nord Stream 2, Thủ tướng Merkel và tôi hoàn toàn thống nhất tin tưởng rằng Nga không được phép sử dụng năng lượng như một vũ khí để ép buộc hoặc đe dọa các nước láng giềng" - ông Biden nói.

Dự án năng lượng trị giá 11 tỉ USD này, dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2021, và đi ngang qua Ukraine. Mỹ lo ngại đường ống này sẽ làm tổn hại đến đồng minh Ukraine và khiến châu Âu phụ thuộc năng lượng từ Nga.

Ngoài ra, Mỹ và Đức cũng nhất trí sẽ bảo vệ các nguyên tắc dân chủ và quyền chung trước hành động của Trung Quốc hay bất cứ nước nào muốn phá hoại một xã hội tự do, cởi mở.

Tuy nhiên cả hai vẫn bất đồng về các dự án làm ăn với Trung Quốc, tạm bỏ bản quyền vắc xin ngừa COVID-19 để thúc đẩy sản xuất và hạn chế du lịch từ châu Âu sang Mỹ.

Ông Biden nói rằng Mỹ sẽ xem xét việc gỡ bỏ hạn chế du lịch từ châu Âu vào Mỹ trong vài ngày tới.

Nhật - Đức đối thoại an ninh, bàn tập trận đối phó Trung Quốc Nhật - Đức đối thoại an ninh, bàn tập trận đối phó Trung Quốc

TTO - Ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước Nhật và Đức đã bàn thảo kế hoạch tập trận chung, khi Berlin đưa tàu chiến tới châu Á vào tháng 8 năm nay trong cuộc đối thoại an ninh lần đầu tiên giữa hai nước.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên