13/02/2024 11:12 GMT+7

Thủ tướng chúc Tết, lì xì công nhân trên đại công trường đường vành đai 3 TP.HCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc xuyên Tết trên công trường đường vành đai 3 TP.HCM.

Thủ tướng hoan nghênh tinh thần làm việc và lì xì các công nhân trên công trường đường vành đai 3 TP.HCM

Thủ tướng hoan nghênh tinh thần làm việc và lì xì các công nhân trên công trường đường vành đai 3 TP.HCM

Sáng 13-2 (mùng 4 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra hiện trường công tác thi công đường vành đai 3 TP.HCM (gói thầu XL3 - đoạn qua TP Thủ Đức) và thăm, tặng quà Tết, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường.

Hiện trên công trường toàn dự án đường vành đai 3 có 300 kỹ sư, công nhân đang thi công xuyên Tết. Riêng gói thầu XL3 có khoảng 50 công nhân.

Báo cáo người đứng đầu Chính phủ, ông Lương Minh Phúc, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư), cho biết sau sáu tháng thi công, gói thầu XL3 đã đạt khoảng 25% khối lượng.

Tổng tiến độ thực hiện dự án tại TP.HCM đạt 11,3%, Bình Dương đạt 18%, Long An 25%, riêng Đồng Nai còn hạn chế với 2% do ách tắc khâu giải phóng mặt bằng.

"Tiến độ chung dự án trên ba địa phương tương đối đạt kế hoạch, riêng Đồng Nai cần đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới", ông Phúc nói.

Thủ tướng trò chuyện, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường

Thủ tướng trò chuyện, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường

Trên công trường, Thủ tướng đã trao đổi với đại diện nhà thầu, chuyên gia nước ngoài, kỹ sư, công nhân về việc triển khai dự án. Thủ tướng hoan nghênh các công nhân làm việc xuyên Tết đã dành thời gian sum họp cùng gia đình để ra công trường vì mục tiêu phát triển chung của TP.

Thủ tướng quán triệt, các địa phương và đơn vị liên quan phải xác định năm 2023 vừa qua là năm khởi công dự án đường vành đai 3, 2024 là năm tăng tốc để năm 2025 bứt phá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án đường vành đai 3 TP.HCM sáng mùng 4 Tết

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án đường vành đai 3 TP.HCM sáng mùng 4 Tết

Thủ tướng trao đổi với chủ đầu tư về tiến độ dự án đường vành đai 3 TP.HCM

Thủ tướng trao đổi với chủ đầu tư về tiến độ dự án đường vành đai 3 TP.HCM

Theo Thủ tướng, nếu khép kín được đường vành đai 3 sẽ đảm bảo giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, duyên hải miền Trung và các nút giao thông quan trọng như sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành và cả cảng Cần Giờ trong tương lai.

Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý các đơn vị phải quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ vì đây là công trình giao thông trọng điểm có nhiều nút giao đi qua các khu vực có tính chất lịch sử, có tiềm năng phát triển du lịch.

Cũng trên công trường thi công dự án, lãnh đạo Chính phủ đã thăm hỏi công việc, đời sống, tâm tư nguyện vọng của các công nhân và động viên họ cố gắng làm tốt hơn nhưng vẫn lưu ý đảm bảo an toàn lao động.

Thủ tướng kiểm tra thi công dự án nhà ga hành khách T3 Tân Sơn NhấtThủ tướng kiểm tra thi công dự án nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất

Chiều 12-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra tiến độ và chúc Tết kỹ sư, công nhân, người lao động đang thi công dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 của Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên