22/07/2023 22:40 GMT+7

Thủ tướng ‘chỉ đạo nóng’ với các công trình trọng điểm tại Quảng Trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính có những chỉ đạo tâm huyết với các công trình trọng điểm của ngành giao thông và công nghiệp tại Quảng Trị.

Thủ tướng chỉ đạo nóng với các dự án trọng điểm tại Quảng Trị tối 22-7 - Ảnh: T.NHẤT

Thủ tướng chỉ đạo nóng với các dự án trọng điểm tại Quảng Trị tối 22-7 - Ảnh: T.NHẤT

Chiều tối 22-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát hiện trường thi công dự án cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh, tại điểm giao với quốc lộ 9 (huyện Cam Lộ). Thủ tướng đã nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh báo cáo phương án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn; việc đầu tư tuyến quốc lộ 15D nối La Lay về khu bến cảng Mỹ Thủy và cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo; dự án khu bến cảng Mỹ Thủy và dự án Khu công nghiệp Quảng Trị.

Thủ tướng đã đưa ra các định hướng trong việc triển khai từng dự án và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan.

Với dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, Thủ tướng đề nghị các nhà thầu, đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, trang thiết bị, thi công 3 ca 4 kíp để bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường dự án.

Địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án, giao trực tiếp mỏ đất cát cho nhà thầu và xây dựng đường hậu cần vào mỏ; cố gắng hoàn thành dự án sớm trước 1 quý so với lộ trình.

Với dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, triển khai giai đoạn hoàn chỉnh với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m.

Đồng ý chủ trương dự án đầu tư tuyến quốc lộ nối cửa khẩu quốc tế La Lay về khu bến cảng Mỹ Thủy để hình thành tuyến đường song song với Hành lang kinh tế Đông - Tây, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương liên quan. 

Theo đó, triển khai 3 đoạn, 1 đoạn do tỉnh đầu tư, 1 đoạn do trung ương đầu tư và 1 đoạn triển khai theo hình thức hợp tác công tư. 

Riêng tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, Thủ tướng đồng ý đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) và giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện.

Với dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy và dự án Khu công nghiệp Quảng Trị (huyện Hải Lăng), Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - Ảnh: T.NHẤT

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - Ảnh: T.NHẤT

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ TP Huế, thăm Công viên văn hóa và khu lưu niệm Tố Hữu tại Quảng Điền (Thừa Thiên Huế); viếng di tích Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Ông cũng dành thời gian thăm hai gia đình chính sách tại thị xã Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thủ tướng trao lại kỷ vật cho các thương binh, gia đình liệt sĩ đi BThủ tướng trao lại kỷ vật cho các thương binh, gia đình liệt sĩ đi B

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao trả những kỷ vật quý giá cho đại diện gia đình liệt sĩ, các thương binh, người có công với cách mạng từng đi B (hoạt động, chiến đấu ở miền Nam).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên