10/05/2019 17:52 GMT+7

Thủ tướng cắt băng khai trương 3 đường bay đến Hải Phòng

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Trưa 10-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khai trương 3 đường bay của hãng Bamboo Airways từ Quy Nhơn (Bình Định), TP.HCM và Cần Thơ đến sân bay Cát Bi, Hải Phòng.

Thủ tướng cắt băng khai trương 3 đường bay đến Hải Phòng - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khai trương 3 đường bay của Bamboo Airways từ Quy Nhơn (Bình Định), TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ đến sân bay Cát Bi- Ảnh: TUẤN PHÙNG

Đây là 3 đường bay được khai thác với  tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Thời gian dự kiến bay Hải Phòng - Quy Nhơn là 1 giờ 35 phút, Hải Phòng - TP HCM là 2 giờ và Hải Phòng - Cần Thơ là 2 giờ 5 phút.

Ông  Đặng Tất Thắng - phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Bamboo Airways - cho biết đây là 3 đường bay đầu tiên trong kế hoạch xây dựng mạng lưới kết nối Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Hải Phòng với các sân bay nội địa (Đà Nẵng, Phú Quốc,…) và các sân bay quốc tế (Bangkok, Singapore, Seoul, Siem Reap,…) mà Bamboo Airways sẽ khai thác trong thời gian tới.

Ba đường bay mới từ Hải Phòng đi TP.HCM, Quy Nhơn, Cần Thơ ngày 10-5 đã nâng tổng số đường bay nội địa mà Bamboo Airways khai thác lên 20 đường bay

Thủ tướng cắt băng khai trương 3 đường bay đến Hải Phòng - Ảnh 2.

Nghi thức phun nước đón chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Cát Bi- Ảnh: TUẤN PHÙNG

Tính đến tháng 4-2019, Bamboo Airways đã thực hiện gần 4.000 chuyến bay với tỉ lệ đúng giờ hơn 92%. Trong năm 2019, hãng này đặt mục tiêu tăng tần suất khai thác lên 100 chuyến bay/ngày, phục vụ 5 triệu lượt hành khách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tùng - chủ tịch UBDN TP. Hải Phòng - cho biết năm 2018 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã phục vụ 2,3 triệu lượt hành khách với hơn 14.000 chuyến bay, tăng 10,6% so với năm 2017. 

Dự kiến, năm 2019 sân bay Cát Bi đón hơn 2,5 triệu lượt khách và 16.000 chuyến bay (tăng 11%) so với 2018.

Thủ tướng cắt băng khai trương 3 đường bay đến Hải Phòng - Ảnh 3.

Đón hành khách từ TP.HCM xuống sân bay Cát Bi - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Hiện có 5 hãng hàng không  khai thác đến Cát Bi với 12 đường bay, trong đó có 3 đường bay đến Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc.

Để khuyến khích các hãng hàng không khai thác đến Cát Bi, UND TP. Hải Phòng hỗ trợ 5 tỉ đồng cho hãng hàng không mở đường bay trong nước, 10 tỉ đồng cho hãng hàng không mở đường bay quốc tế.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên