01/11/2020 18:30 GMT+7

Thủ tướng bàn biện pháp khắc phục bão lũ cùng các bộ ngành, địa phương

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Chiều 1-11, tại UBND tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc về công tác khắc phục hậu quả bão số 9 và tìm kiếm cứu nạn.

Thủ tướng bàn biện pháp khắc phục bão lũ cùng các bộ ngành, địa phương - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi về phương án tìm kiếm người mất tích - Ảnh: TRẦN MAI

Tham gia cuộc họp có đại diện các bộ ngành và lãnh đạo 4 tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: "Bão gây thiệt hại nghiêm trọng ở bờ biển, còn lũ gây thiệt hại trên núi. Đặc biệt là tính mạng của nhiều người dân trên núi, trên biển chưa tìm thấy. Trẻ em chưa thể đến trường, giao thông bế tắc... và nhiều vấn đề khác". 

"Các địa phương khẩn trương khắc phục khó khăn rất lớn hiện nay để người dân trở về với cuộc sống bình thường", Thủ tướng yêu cầu.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị nêu nguyên nhân gây ra bão lũ để Chính phủ chỉ đạo giải quyết tình hình cấp bách và ổn định lâu dài.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn, thông tin trong đợt bão số 9 các tỉnh đã sơ tán 400.000 người, 400.000 tàu cá. Thiệt hại sau bão gồm 80 người chết và mất tích 80 người, 727 nhà sập hoàn toàn, 176.000 nhà hư hỏng. Tổng thiệt hại 10.000 tỉ đồng.

"Trường học, nhà dân hư hỏng quá lớn. Không khẩn trương khắc phục là rất căng. Nhất là Quảng Nam, Quảng Ngãi nhà dân hư hỏng nhiều, trong khi bão số 10 đang rình rập", ông Cường nói.

Thủ tướng bàn biện pháp khắc phục bão lũ cùng các bộ ngành, địa phương - Ảnh 2.

Sạt lở núi là vấn đề Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất quan tâm và đề nghị các bộ ngành đưa ra giải pháp - Ảnh: C.L.

Trong cuộc họp, ông Lê Trí Thanh, chủ tịch UBND Quảng Nam, báo cáo xã Trà Leng còn 14 người mất tích, xã Phước Lộc còn 8 người mất tích. Ông Hồ Quốc Dũng - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết hiện còn 23 ngư dân mất tích chưa tìm thấy. Lực lượng cứu hộ vẫn duy trì ba tàu tìm kiếm và sẽ dừng lại trước khi bão vào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị việc tìm kiếm cần phải khẩn trương, kịp thời. Tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng của lực lượng cứu hộ. Đồng thời đề nghị Quân khu 5 xem xét, hỗ trợ những cháu nhỏ mồ côi sau vụ sạt lở ở Quảng Nam ăn học.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, chính ủy Quân khu 5, thông tin trong sự cố xảy ra ở xã Trà Leng và xã Phước Lộc, Quân khu 5 chỉ đạo ngay nhân lực tại chỗ cứu người. Sau đó tiếp tục đưa quân, cơ giới ứng cứu. 

Hiện khu vực sạt lở ở xã Trà Leng đã tìm hết nhưng không thấy. Lực lượng cứu hộ nhận định 14 người mất tích bị cuốn ra sông, lòng hồ. "Quân khu 5 đang dời lực lượng ra, tìm kiếm dọc lòng hồ", trung tướng Thạch nói. Tại hai điểm sạt lở ở xã Phước Lộc sẽ tiếp tục tìm kiếm, hiện hai chuyến hàng vận chuyển bằng máy bay đã tiếp ứng cho người dân.

"Quân khu 5 hứa với Thủ tướng sẽ chăm lo cho các cháu mất cha, mất mẹ trong vụ sạt lở được ăn học đến nơi đến chốn" - trung tướng Thạch nói.

Ngoài những vấn đề trên, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương đưa ra những ý kiến đánh giá thiên tai, thiệt hại và hướng giải quyết, hỗ trợ các địa phương khắc phục cuộc sống sau bão lũ và tiếp tục chống chọi với những trận bão mới.

Trong đó, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu nhà ở cho người dân ven biển đảm bảo chống bão, vùng núi di dời đến nơi an toàn trước nguy cơ sạt lở rất cao.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên