29/10/2019 10:14 GMT+7

Thủ tướng Anh dành một phút mặc niệm 39 thi thể trong container

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Phiên tòa đầu tiên xét xử tài xế Maurice “Mo” Robinson tại hạt Essex, Anh chiều 28-10 (giờ VN) chỉ kéo dài 5 phút và mang tính thủ tục. Vụ việc sau đó được đẩy lên tòa cấp cao tại London, nơi có thẩm quyền kết tội và tuyên án bị cáo.

Thủ tướng Anh dành một phút mặc niệm 39 thi thể trong container - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân sau khi đặt hoa và viết trong sổ chia buồn - Ảnh: Reuters

Luật sư phía công tố cho rằng vụ 39 thi thể cho thấy có một đường dây "quy mô toàn cầu" đưa người nhập cư vào Anh.

Bị truy tố 42 tội danh

Việc tài xế Robinson bị đưa ra xét xử tại tòa hình sự sơ thẩm Chelmsford thu hút sự chú ý "chưa từng thấy" của truyền thông Anh và thế giới, đặc biệt ở những nước thuộc Khối thịnh vượng chung Anh.

Nhiều người chực chờ bên ngoài tòa án chỉ để chụp khoảnh khắc dẫn bị cáo vào trong đã thất vọng khi Robinson vẫn bị giam tại nhà tù và xuất hiện trước tòa qua một đường truyền hình ảnh trực tiếp.

Robinson là nghi phạm đầu tiên bị bắt trong vụ 39 người được phát hiện chết cóng trong thùng container ngày 23-10 tại hạt Essex của Anh.

Theo tường thuật của các phóng viên trong tòa án, bị cáo Robinson xuất hiện với bộ trang phục màu xám trong phiên nghe xử ngày 28-10. Người này không xin tòa được bảo lãnh tại ngoại và chỉ lên tiếng khi được yêu cầu xác nhận danh tính và địa chỉ.

Chủ tọa phiên tòa sau đó cũng từ chối cho phép Robinson được tại ngoại, một quyết định cho thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc. Họ cũng lo ngại việc cho phép người này tại ngoại có thể cản trở tiến trình điều tra đang diễn ra. Bị cáo bị truy tố tổng cộng 42 tội danh, bao gồm 39 tội liên quan đến ngộ sát và 3 tội khác là âm mưu buôn người, hỗ trợ vượt biên trái phép và rửa tiền.

Phát biểu tại phiên xử, luật sư của phía công tố Ogheneruona Mercy Iguyovwe xác nhận nhà chức trách vẫn đang ráo riết truy tìm các nghi phạm khác và nhận định vụ việc lần này cho thấy có một đường dây "quy mô toàn cầu" đưa người nhập cư vào Anh.

Phiên tòa kết thúc sau 5 phút và đúng như dự đoán của nhiều người, nó được đẩy lên tòa Old Bailey cấp cao hơn đặt tại London, nơi có bồi thẩm đoàn sẽ quyết định bị cáo Robinson có tội hay không trước khi thẩm phán tuyên án. Phiên tòa tại Old Bailey sẽ diễn ra vào ngày 25-11.

Tính từ thời điểm tài xế Robinson bị bắt đến ngày ra tòa chỉ 5 ngày và vỏn vẹn 2 ngày nếu chỉ tính từ thời điểm bị khởi tố. Việc nhanh chóng tiến hành các thủ tục tố tụng và điều tra của Anh được ví như một sự an ủi đối với các nạn nhân xấu số và những gia đình đang sốt ruột với tin tức của người thân.

Sốc trước sự tàn khốc của số phận con người

Chiều tối 28-10 (giờ VN), đích thân Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng Bộ trưởng Nội vụ Anh đã tới hiện trường vụ phát hiện 39 thi thể trong container và viết những dòng chia buồn trong sổ tang.

Theo Đài BBC của Anh, ông Johnson đến ngay vào giờ nghỉ trưa (theo giờ Anh), cho thấy dù lịch trình rất bận rộn nhưng thủ tướng Anh vẫn dành thời gian cho vụ việc lần này. Trong khi đó, Quốc hội Anh dù rất bận về Brexit nhưng cũng hoãn tranh luận chuyện ra khỏi EU để có một phiên chất vấn về vụ việc thương tâm này. 

"Cả nước Anh và thực sự là thế giới vẫn còn đang sốc trước thảm kịch này, sốc trước sự tàn khốc của số phận những con người đang hi vọng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn ở đất nước này. 

Chúng tôi bày tỏ sự thương tiếc trước những người đã thiệt mạng trong thảm kịch và xin chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời lên án sự nhẫn tâm của những kẻ dính tới vụ việc. 

Vương quốc Anh sẽ làm tất cả những gì có trong khả năng của mình để đưa những thủ phạm thực sự ra trước công lý" - ông Johnson viết trong sổ chia buồn.

Tài xế container khai "chở bánh quy"

Cảnh sát Bỉ ngày 28-10 xác nhận nghi phạm bị bắt ở cảng Dublin của Cộng hòa Ireland hôm 26-10 chính là tài xế đã chở container chứa 39 thi thể tới cảng Zeebrugge của Bỉ hôm 22-10.

Tờ Herald của Cộng hòa Ireland dẫn một số nguồn tin tại Bỉ cho biết người này trước đó khai không biết có người trong container, và nghĩ rằng "đang chở bánh quy" tới cảng Zeebrugge.

14 gia đình đề nghị xác minh danh tính nạn nhân vụ 39 người chết ở Anh 14 gia đình đề nghị xác minh danh tính nạn nhân vụ 39 người chết ở Anh

TTO – Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ chuyển dữ liệu do phía Anh cung cấp về Việt Nam, phục vụ công tác xác minh danh tính các nạn nhân trong vụ 39 người chết ở Anh.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên