23/07/2025 18:37 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Các dự án năng lượng quyết định việc tăng trưởng hai con số

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho rằng các dự án năng lượng là các dự án quyết định việc tăng trưởng kinh tế hai con số.

Bộ Công Thương - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 23-7, tại Nha Trang, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với UBND các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện trong quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Đề nghị có ý kiến về kết quả xử lý các sai phạm sau thanh tra của các dự án điện gió

Bộ Công Thương - Ảnh 2.

Nhiều dự án điện gió tại tỉnh Gia Lai xảy ra sai phạm trong công tác đầu tư, thủ tục đất đai - Ảnh: TẤN LỰC

Tại cuộc họp, ông Võ Công Tuấn - phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng - cho biết sau khi sáp nhập, tỉnh này có quy mô về điện rất lớn và đang tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án điện.

Về dự án nhà máy điện BOT Sơn Mỹ I, nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ II, tỉnh này kiến nghị Bộ Công Thương tháo gỡ vướng mắc của các nhà đầu tư là sớm chấp thuận báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án này.

Đối với khu đất dự kiến bố trí cho dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân III, Lâm Đồng kiến nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng về giải pháp thực hiện dự án tại khu vực đất nêu trên đảm bảo môi trường, sử dụng đất hiệu quả.

Liên quan đến các dự án điện gió ngoài khơi khu vực Nam Trung Bộ, tỉnh này kiến nghị ưu tiên xem xét phê duyệt danh mục, vị trí phát triển các dự án điện gió ngoài khơi trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng để khai thác tiềm năng vốn có của địa phương.

Ông Trần Thúc Kham - phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai - cho biết trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) có 5 dự án nhà máy điện gió với tổng công suất 383MW đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa được vận hành.

Trong đó, 4 dự án nhà máy điện gió gồm: Chơ Long, Yang Trung, Phát triển miền núi, Chế biến Tây Nguyên, có sai phạm trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng được nêu tại kết luận Thanh tra Chính phủ.

Theo ông Kham, đến nay các nội dung sai phạm được nêu tại kết luận trên đã được xử lý, khắc phục hoàn thành, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện cho Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay của 4 dự án nêu trên đó là phải có ý kiến của Thanh tra Chính phủ về kết quả khắc phục các sai phạm của các dự án theo kết luận đã ban hành trước đó mới có thể hoàn thiện thủ tục pháp lý, đi vào hoạt động.

Vì vậy tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ có ý kiến về kết quả xử lý các sai phạm sau thanh tra của 4 dự án nhà máy điện gió này để sớm đưa vào hoạt động, tránh lãng phí.

Nghiên cứu quy trình rút gọn trong đấu thầu

Bộ Công Thương - Ảnh 3.

Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: TRẦN TRUNG

Ông Trịnh Minh Hoàng - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cũng thông tin tỉnh này đã có chủ trương triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân, tỉnh đã điều chỉnh bổ sung quy hoạch phân khu của nhà máy điện hạt nhân trong đó kịp thời bổ sung các dự án liên quan.

Qua rà soát, ông Hoàng kiến nghị Bộ Công Thương nghiên cứu quy trình rút gọn trong đấu thầu để lựa chọn các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án điện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Bộ Công thương xem xét, hỗ trợ tăng sản lượng điện sản xuất cho tỉnh Khánh Hòa, được huy động phát điện ở mức cao để đóng góp nhiều hơn cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho rằng các dự án năng lượng là các dự án quyết định việc tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ông khẳng định Bộ Công Thương sẽ đồng hành, kiến tạo, hỗ trợ các địa phương không để vướng mắc, khó khăn, ách tắc trong triển khai các dự án điện.

Thứ trưởng cũng ghi nhận kiến nghị của các địa phương và cam kết sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, cấp thẩm quyền để có hướng giải quyết.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Các dự án năng lượng quyết định việc tăng trưởng hai con số - Ảnh 4.Đầu tư tư nhân giữ vai trò quan trọng trong năng lượng tái tạo

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM cho rằng, đầu tư tư nhân sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với một ngành công nghiệp đòi hỏi cao về vốn và kĩ thuật như năng lượng tái tạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên