
Nhóm cán bộ phường Phú Hội cũ ở Huế lĩnh án tù vì thu tiền "bảo kê" vỉa hè đi bộ ngay trung tâm TP Huế - Ảnh: NGỌC MINH
Nhóm này đã lợi dụng chức vụ, yêu cầu bà con tiểu thương, chủ cơ sở kinh doanh ở khu phố Tây quanh các đường Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão (phường Thuận Hóa, TP Huế) nộp tiền sử dụng vỉa hè để được dọn bàn ghế kinh doanh về đêm ở đây.
"Bảo kê" việc lấn chiếm, kinh doanh vỉa hè khu phố Tây
Ngày 7-8, Tòa án nhân dân khu vực 1 TP Huế cho biết vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ba cựu cán bộ UBND phường Phú Hội (thuộc TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ) trong vụ án nhận tiền "bảo kê", lấn chiếm vỉa hè tại khu phố đi bộ nổi tiếng Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão ở trung tâm TP Huế (người Huế còn gọi khu vực này là khu phố Tây).
Các bị cáo trong vụ án gồm Dương Đăng Khoa (43 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Hội), Hoàng Văn Thắng (cựu công chức địa chính - xây dựng) và Lê Thị Lan Anh (cựu công chức văn phòng, kiêm thủ quỹ công đoàn UBND phường).
Theo đó, khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu - Chu Văn An được phép khai thác vỉa hè để phục vụ hoạt động du lịch vào các tối cuối tuần theo quy định.
Đối với những ngày còn lại trong tuần, nếu các cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè thì chính quyền địa phương có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm.
Tuy nhiên từ đầu năm 2023, Dương Đăng Khoa đã nảy sinh ý định thu tiền của các hộ kinh doanh có hành vi lấn chiếm vỉa hè từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần. Đổi lại, các cơ sở này sẽ không bị xử phạt hoặc hạn chế bị kiểm tra.

Để có thể kê bàn ghế lấn chiếm vỉa hè kinh doanh về đêm, nhiều hộ kinh doanh ở khu phố đi bộ Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão đã đóng tiến "bảo kê" vỉa hè cho các cựu cán bộ phường. Trong ảnh, một góc khu phố Tây đi bộ ở Huế - Ảnh: NHẬT LINH
Sau khi thống nhất với Hoàng Văn Thắng và Lê Thị Lan Anh, việc thu tiền "bảo kê" được triển khai đối với nhiều hộ kinh doanh tại khu phố đi bộ và các tuyến lân cận. Mức thu do Khoa quyết định, căn cứ diện tích sử dụng vỉa hè do Thắng đề xuất và dao động từ vài trăm nghìn đồng đến 14 triệu đồng mỗi tháng tùy quy mô từng cơ sở.
Đến tháng 9-2024, Khoa chỉ đạo cấp dưới soạn giấy mời nhiều chủ cơ sở kinh doanh ở phố Tây đến UBND phường làm việc. Tại các buổi làm việc này, các hộ kinh doanh được yêu cầu nộp tiền đúng kỳ để được "tạo điều kiện thuận lợi" trong việc kinh doanh trên phần vỉa hè lấn chiếm.
Biến tiền "bảo kê" lấn chiếm vỉa hè thành tiền "ủng hộ công đoàn" phường
Điểm đáng chú ý trong vụ án là toàn bộ số tiền thu được không thể hiện là tiền liên quan việc sử dụng vỉa hè.
Theo hồ sơ, Lê Thị Lan Anh là người trực tiếp nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân. Sau khi nhận tiền, Lan Anh viết phiếu thu với nội dung các hộ kinh doanh ở phố Tây "ủng hộ kinh phí hoạt động công đoàn", đồng thời ghi vào sổ quỹ tiền mặt hoặc sổ theo dõi thu - chi công đoàn nhằm tránh bị phát hiện khi thanh tra, kiểm tra.
Cơ quan điều tra thu thập được nhiều tin nhắn giữa các bị cáo và chủ cơ sở kinh doanh để nhắc nhở, đôn đốc việc nộp tiền theo từng đợt. Nhiều trường hợp được gửi trực tiếp số tài khoản ngân hàng của Lan Anh để chuyển khoản.
Số tiền thu được một phần được để ngoài sổ sách theo chỉ đạo của Dương Đăng Khoa nhằm phục vụ tiếp khách, đối ngoại và các khoản chi khác. Phần còn lại được đưa vào quỹ hoạt động công đoàn để chi cho nhiều hoạt động như thăm hỏi, hiếu hỉ, tổ chức hội nghị, du lịch, trực lễ, trực Tết... Mức thu giữa các cơ sở không giống nhau, từ vài triệu đồng đến 14 triệu đồng mỗi tháng.
Đến tháng 8-2025, do bức xúc với việc thu tiền kéo dài, nhiều hộ kinh doanh đã đồng loạt gửi đơn tố giác đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế. Từ nguồn tin này, vụ án được khởi tố, điều tra và làm rõ.
Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Đăng Khoa 4 năm tù, Hoàng Văn Thắng 3 năm tù và Lê Thị Lan Anh 2 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận