
Các lãnh đạo bóng đá Hàn Quốc đang chịu sức ép lớn. Trong ảnh là Chủ tịch KFC (phải) và Chủ tịch FIFA - Ảnh: KFA
Tối 6-8, nhiều cơ quan truyền thông uy tín của Hàn Quốc như Hãng tin Segye, báo Daum, Đài truyền hình JTBC ồ ạt đưa tin về bê bối "hối lộ tình dục" cho các trọng tài quốc tế của KFA, diễn ra vào giai đoạn năm 2011-2012.
Vụ bê bối này có trong tư liệu vào năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi họ điều tra các khoản chi của KFA. Nhưng mãi đến nay vụ việc mới được tiết lộ với giới truyền thông, khi Chính phủ Hàn Quốc quyết tâm thực hiện chiến dịch "tẩy rửa làng bóng đá" sau World Cup 2026.
Và nhiều góc khuất của vụ việc tiếp tục được các trang báo Hàn Quốc phanh phui, cho thấy những chi tiết khó tin trong vết nhơ có lẽ là lớn nhất lịch sử bóng đá nước này.
Seo Jeong Min, phóng viên của báo Hani, tiết lộ: "KFA đã hối lộ tổng cộng 10 trọng tài quốc tế, những người tham gia điều hành 7 trận đấu của họ trong giai đoạn 2011-2012, với 3 trận vòng loại World Cup và 4 trận vòng loại Olympic.
Trong mỗi trường hợp như vậy, các quan chức KFA đã phải chi ra khoảng 1 triệu won (cho từng người, mỗi lần)".
1 triệu won tương đương 18,5 triệu đồng. Và theo báo Hani, KFA có thể đã tốn hàng chục triệu won cho cách hối lộ tinh vi này.
Nhưng không dừng lại ở đó, con số hàng chục triệu won chỉ mới là một phần trong chiến dịch "hối lộ" của các quan chức KFA để "bôi trơn" cho hành trình của đội tuyển nước nhà.
Trung tâm Báo cáo Tham nhũng Thể thao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã điều tra vụ việc từ quá trình sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp của các lãnh đạo và nhân viên KFA.
Theo đó, họ phát hiện khoảng 200 triệu won (3,7 tỉ đồng) đã được chi tiêu trong tổng cộng 1.496 lần tại các cơ sở bao gồm địa điểm giải trí, tiệm massage, quán karaoke và sân golf.
Cũng theo báo Hani, khi đó Bộ đã yêu cầu xử lý kỷ luật đối với những người liên quan và đề nghị điều tra. Nhưng vụ việc không được tiết lộ chi tiết vào thời điểm đó.
Không loại trừ khả năng một số quan chức, nhân viên của KFA đã bị kỷ luật từ nhiều năm trước và cho đến nay vụ việc mới bị phanh phui.
Nhưng dù thế nào đi nữa, hình ảnh của bóng đá Hàn Quốc đã bị hủy hoại nặng nề khi vụ bê bối này được tiết lộ. Trên nhiều diễn đàn bóng đá, các CĐV xứ kim chi nói rằng họ bị mất lòng tin vào Liên đoàn Bóng đá nước nhà, và lo lắng rằng vụ bê bối này chưa chắc đã là duy nhất.
Tệ hơn nữa, Đài truyền hình JTBC đã dẫn lời một quan chức KFA (giấu tên), nói rằng "việc hối lộ trọng tài quốc tế bằng cách dịch vụ giải trí là thông lệ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận