
Ông Hoàng Trung Thành (áo trắng) giới thiệu về cây dó trầm được thương lái trả giá 250 triệu đồng - Ảnh: LÊ MINH
Tất bật sản xuất sản phẩm trầm những ngày cận Tết
Những ngày này, tại các cơ sở sản xuất trầm hương ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), không khí làm việc diễn ra khá khẩn trương. Tiếng đục đẽo, "xoi trầm", tiếng máy cơ khí hoạt động liên tục làm sôi động cả một vùng quê.
Đi sâu vào các ngôi làng ở xã Phúc Trạch, nhìn đâu cũng thấy trồng bạt ngàn cây dó trầm. Có những khu vườn cây chỉ mới vài năm tuổi, có khu vườn cây đã lớn cho khai thác trầm hương, thậm chí có cây cổ thụ hàng chục năm tuổi được thương lái trả giá hàng trăm triệu đồng.
Ông Hoàng Trung Thành (70 tuổi, ngụ xã Phúc Trạch) cho biết cách đây nhiều thập kỷ, người dân địa phương chủ yếu đến các khu rừng xa xôi săn cây dó trầm mọc tự nhiên để về bán cho thương lái, chủ yếu là để vận chuyển sang Trung Quốc.
Thời điểm đó, người dân chưa nắm được giá trị của cây dó trầm, chưa rõ các thương lái thu mua trầm để làm gì nên bán với giá khá rẻ, thậm chí nhiều người còn săn cây trầm tự nhiên về làm nhà.

Sản phẩm nụ trầm được ưa chuộng trên thị trường những ngày cận Tết - Ảnh: LÊ MINH
Đến khoảng năm 1980, thương lái thu mua cây dó trầm với giá rất cao, người dân xã Phúc Trạch bắt đầu tìm hiểu và biết được giá trị lớn từ những sản phẩm từ trầm mang lại nên đã ươm giống trồng hàng loạt. Hiện nay, hầu hết các hộ dân ở xã Phúc Trạch có vườn cây dó trầm, hiệu quả kinh tế cao.
Ông Thành vừa kể chuyện vừa dẫn chúng tôi đến khu vườn của gia đình rộng 2.500m2 trồng bạt ngàn cây dó trầm, ông chỉ vào một cây dó trầm lớn nói: "Đây là cây dó trầm mọc tự nhiên khoảng 80 năm tuổi, nhiều lần thương lái vào hỏi mua với giá 250 triệu đồng nhưng tôi không bán".
Theo ông Thành, trầm tự nhiên được sản sinh từ vết thương trên cây dó trầm bị sâu đục thân. Nếu cây không có dấu hiệu bị thương thì người dân phải tiến hành đục lỗ trên thân cây, tạo vết thương để có trầm. Trầm tự nhiên thường được thương lái ưa chuộng và mua với giá trị cao hơn. Trước đây, cây dó trầm chủ yếu bán cho thương lái ngoại tỉnh, nhiều năm trở lại đây người dân bán cho các cơ sở sản xuất tại địa phương.

Một công nhân đang chế tác sản phẩm từ trầm - Ảnh: LÊ MINH
Khúc gỗ trầm được trả giá 650 triệu đồng
Một cây dó trầm sau khi được đốn hạ người thợ phải dùng dao đục khoét tỉ mỉ những phần thân bên ngoài, những phần vân đen còn lại được xác định là trầm sẽ được người thợ chế tác theo các mặt hàng mỹ nghệ khác nhau tùy theo kích thước, khối lượng của trầm.
Chị Hoàng Hương Lan - chủ cơ sở sản xuất trầm hương Hoàng Lan (thôn 10, xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh), cho biết gia đình chị hành nghề buôn bán cây dó trầm từ hàng chục năm nay. Đến năm 2021, nhận thấy các sản phẩm từ trầm rất được thị trường ưa chuộng nên chị mạnh dạn đầu tư máy móc mở cơ sở sản xuất trầm.
Các sản phẩm chủ lực của cơ sở sản xuất trầm hương Hoàng Lan gồm vòng trầm, nụ trầm, nhang trầm, trầm cảnh và trầm xông đất. Trong đó sản phẩm nhang trầm và nụ trầm đã đạt chuẩn OCOP 3 sao. Hiện cơ sở sản xuất trầm của chị Lan giải quyết việc làm cho 5 lao động.

Chị Hoàng Hương Lan và khối trầm được thương lái trả giá 650 triệu đồng - Ảnh: LÊ MINH
Theo chị Lan, để có nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, gia đình chị đã đầu tư trồng vườn cây dó trầm rộng nhiều héc ta. Ngoài ra, cơ sở chị cũng thu mua những cây dó trầm từ 1 triệu đồng cho đến hàng chục triệu đồng để phục vụ sản xuất, tạo ra nhiều chủng loại mặt hàng về trầm và xuất đi nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh.
"Vừa qua tôi may mắn săn được cây trầm tốc bông rất có giá trị. Cây trầm này có diện rất độc lạ, nhiều tinh dầu nên quý hiếm. Sau hơn một tháng thực hiện các công đoạn chế tác, thương lái về trả giá 650 triệu đồng nhưng tôi chưa bán" - chị Lan kể.
Theo chị Lan, dịp Tết Nguyên đán đang đến gần nên thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ trầm là rất lớn. Do đó, cơ sở của chị đang huy động tối đa nhân lực, tổ chức làm thêm giờ để kịp thời giao đơn cho khách hàng. Dự kiến trong năm 2025, cơ sở sản xuất trầm hương Hoàng Lan dự kiến doanh thu khoảng 1,5 tỉ đồng.
Ông Phan Quốc Thanh - Phó chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, cho biết địa phương là "thủ phủ" trầm hương chất lượng cao với diện tích trồng cây dó trầm của toàn xã hơn 780ha. Cây dó trầm mang lại nguồn thu nhập cao, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo và làm giàu.
Hiện nay, các cơ sở sản xuất, chế tác trầm hương trên địa bàn đang bước vào mùa cao điểm sản xuất các sản phẩm trầm hương để phục vụ thị trường Tết. Vì vậy, cùng với việc hỗ trợ các cơ sở thực hiện đăng ký nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xã Phúc Trạch đang kêu gọi các nhà đầu tư để chế biến sâu sản phẩm từ cây dó trầm, rút ngắn khoảng cách, thời gian chế tác nhằm nâng cao giá trị kinh tế từ loài cây này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận