Thứ 2, ngày 16 tháng 5 năm 2022
Thu hồi thẻ kiểm soát viên của 2 cục phó, 5 cán bộ quản lý thị trường Đồng Nai
TTO - 7 cán bộ thuộc Cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã bị Tổng cục Quản lý thị trường thu hồi thẻ kiểm soát viên để làm rõ việc định giá tài sản bắt giữ. Vụ việc đang được công an thụ lý.

Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, nơi có 7 cán bộ tạm thời bị rút thẻ kiểm soát viên - Ảnh: H.M.
Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online ngày 17-1 cho biết 2 cục phó Cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã bị Tổng cục Quản lý thị trường tạm thời thu hồi thẻ kiểm soát viên trong thời gian 2 tháng gồm ông Võ Văn Tỉnh (từng giữ quyền cục trưởng, nay là cục phó) và ông Võ Khắc Như (phụ trách đội 1).
Cùng bị thu hồi thẻ còn có 5 cán bộ quản lý thị trường ở đội tham mưu tổng hợp và đội 1.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tháng 5-2021, đội 1 Cục Quản lý thị trường Đồng Nai kiểm tra đột xuất một cửa hàng chuyên kinh doanh quần áo, mỹ phẩm ở xã Long Đức, huyện Long Thành.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện hơn 1.100 chai nước hoa mang hai nhãn hiệu Chanel, Gucci (được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam) không có hóa đơn, chứng từ. Ngoài ra, ở cửa hàng cũng có hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại là hàng hóa nhập khẩu có nhãn tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định.
Tiếp đó, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai xác định tổng giá trị hàng hóa vi phạm 90 triệu đồng và đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 hành vi (buôn bán hàng hóa giả nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam…) với tổng số tiền hơn 51 triệu đồng và áp dụng hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với cửa hàng trên 2 tháng.
Sau khi xử phạt, Tổng cục Quản lý thị trường đã vào Cục Quản lý thị trường Đồng Nai kiểm tra lại việc xử phạt hành chính đối với vụ việc trên và ra quyết định thu hồi thẻ kiểm soát viên đối với 7 cán bộ.
Nói về vụ việc trên, ông Võ Văn Tỉnh - một trong số bảy người bị thu hồi thẻ kiểm soát viên - giải thích: "Tôi bị thu hồi thẻ vì ký quyết định xử phạt khi đang là quyền cục trưởng. Vụ việc xử phạt hành chính xong hết rồi nhưng trong nội bộ có ý kiến phải "định giá lại theo giá trị hàng giả nhãn hiệu bằng giá trị hàng chính hãng" nên giá trị hàng hóa thu giữ được cho là vượt cao hơn so với tổng số tiền định giá ban đầu để xử phạt.
Một cục phó cho rằng cách định giá như vậy là bỏ lọt hành vi nên phải chuyển hồ sơ qua công an và báo cáo cho Tổng cục Quản lý thị trường".
Bước đầu, ông Tỉnh cho hay trước đây cục căn cứ các quy định xử lý vi phạm hàng giả thường tính theo giá trị niêm yết, chứ không tính theo giá trị hàng chính hãng. "Đến giờ thì anh em làm đúng quy trình, tính giá trị hàng hóa theo luật", ông Tỉnh giải thích thêm.
-
TTO - Sau khi vòng bảng kết thúc, môn bóng đá nam SEA Games 31 đã xác định được hai cặp đấu bán kết: U23 Thái Lan gặp Indonesia và U23 Việt Nam đụng độ Malaysia.
-
TTO - Phát biểu sau trận thắng U23 Lào 1-0 ở lượt cuối bảng B diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định) tối 16-5, HLV Alexandre Polking (U23 Thái Lan) đánh giá U23 Indonesia là đội bóng tốt nhất SEA Games 31 chứ không phải U23 Việt Nam.
-
TTO - Ngày 16-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không có vấn đề gì với Phần Lan hay Thụy Điển, nhưng ông nói Matxcơva sẽ phản ứng trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự tại hai nước này.
-
TTO - Chị T.T.T.Hà (Q.Tân Bình, TP.HCM) chuyển hơn 91 triệu đồng từ Citibank đến NH Liên doanh Việt - Nga nhưng hơn một tháng qua khoản tiền này đã bị Citibank chặn lại với lý do Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga đang rơi vào tình trạng “bị cấm vận”.
-
TTO - Tính đến hết ngày thi đấu 16-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 88 HCV, 55 HCB và 55 HCĐ, bỏ xa đoàn đang đứng thứ 2 là Thái Lan (36 HCV, 38 HCB và 503 HCĐ).
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận